Tổng liên đoàn Lao động nói về lý do chỉ tặng sổ tiết kiệm, chứ không tặng tiền cho trẻ mồ côi

Thùy Anh Thứ ba, ngày 12/10/2021 19:03 PM (GMT+7)
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có quyết định tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi có cha hoặc mẹ hoặc cả hai là đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19. Số tiền này chỉ được trao khi các em đủ 18 tuổi.
Bình luận 0

Với mong muốn giúp trẻ mồ côi và gia đình các em sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên ổn định cuộc sống, mới đây Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lên phương án tặng sổ tiết kiệm cho các em.

Cụ thể, đối tượng hỗ trợ là trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là đoàn viên công đoàn (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân) tử vong vì Covid-19. Trường hợp đoàn viên công đoàn tử vong nhận con nuôi thì phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục của pháp lý về điều kiện, trình tự, thủ tục nhận con nuôi. Trường hợp nếu cả cha và mẹ mất vì Covid-19 nhưng chỉ có 1 người là đoàn viên công đoàn thì vẫn được hưởng chính sách này.

Nhiều trẻ mồ côi có hoàn cảnh rất khó khăn, các em thậm chí mất cả cha lẫn mẹ, hoặc ông bà. Ảnh: Danviet

Nhiều trẻ mồ côi có hoàn cảnh rất khó khăn, các em thậm chí mất cả cha lẫn mẹ. Ảnh: Danviet

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam giao các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành trung ương và tương đương; công đoàn tổng công ty trực thuộc thống kê số lượng, làm thủ tục trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” như sau: với mỗi trẻ mồ côi dưới 16 tuổi cha hoặc mẹ là đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch Covid-19 tặng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng; mỗi trẻ mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn cả cha và mẹ tử vong vì dịch Covid-19 tặng sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân). Hằng năm, lãi suất sẽ được rút để trao cho trẻ vào đầu năm học mới hoặc dịp Tết Nguyên đán, đại diện Tổng liên đoàn sẽ giao số tiền gốc khi trẻ đủ 18 tuổi.

Theo báo cáo nhanh số liệu của Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, tính đến 11/10, có hơn 600 trẻ mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên, công nhân viên chức lao động do cha, mẹ tử vong vì mắc bệnh Covid-19.

Nhiều người tỏ ra đồng tình, ủng hộ trước chính sách được cho là nhân văn này nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng nên hỗ trợ trực tiếp cho người nuôi dưỡng các em thay vì gửi sổ tiết kiệm vì hiện giờ các gia đình đang rất khó khăn.

Trước dư luận này, bà Đỗ Hồng Vân - Ủy viên Ban chấp hành. Quyền trưởng ban Nữ công  (Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam) cho rằng, khi tham mưu cho Đoàn chủ tịch để thực hiện chính sách, ban đã nghiên cứu rất nhiều.

Với bà Vân đây là quyết định nhân văn, có ý nghĩa sâu sắc nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trước những đau thương, mất mát của gia đình đoàn viên, công nhân viên chức lao động do dịch bệnh.

Số tiền hỗ trợ sẽ được trao lại cho các em khi các em đủ 18 tuổi. Ảnh: Danviet

Số tiền hỗ trợ từ 10- 20 triệu đồng từ sổ tiết kiệm sẽ được trao lại cho các em khi các em đủ 18 tuổi. Ảnh: Danviet

"Sự mất mát của các em không có tiền của nào có thể bù đắp được. Hiện nay cũng có nhiều tổ chức cá nhân hỗ trợ các em nhưng chỉ là hỗ trợ trước mắt. Các em cần có sự hỗ trợ bền vững về sau", bà Vân nói.

Đại diện Tổng liên đoàn cho biết, vì số tiền không lớn, nên hoạt động sẽ như là "nhóm lửa yêu thương" để nhân lên nhiều những hành động thiện nguyện sau này. Sau này, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục kêu gọi các nguồn hỗ trợ, hỗ trợ các em liên tục, bền vững vào mỗi dịp lễ Tết.

Bà Vân cho biết thêm, thời điểm thực hiện hỗ trợ trẻ mồ côi được tính từ thời điểm bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 (ngày 27/4/2021) đến hết ngày 31/12/2022. Thời gian tính tuổi trẻ em được hỗ trợ tính từ thời điểm đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch. Nguồn kinh phí hỗ trợ được lấy từ nguồn tài chính tích lũy của Tổng Liên đoàn và xã hội hóa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem