Tổng thống Pháp cảnh báo xung đột Nga-Ukraine không có hồi kết

Phương Đăng (theo ABC News) Thứ sáu, ngày 15/07/2022 16:25 PM (GMT+7)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cảnh báo rằng chiến tranh Ukraine không có hồi kết, người Pháp nên tiếp tục "gồng mình" đối mặt cảnh "bão giá" tiếp diễn và kéo dài.
Bình luận 0
Tổng thống Pháp cảnh báo xung đột Nga-Ukraine không có hồi kết  - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thể hiện tình đoàn kết tại Kiev hồi tháng Sáu. Ảnh Reuters.

Theo ABC News, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cảnh báo người dân Pháp nên chuẩn bị cho việc cắt giảm hoàn toàn khí đốt tự nhiên của Nga và nhấn mạnh sự cần thiết của Pháp để đầu tư vào quốc phòng khi Nga vẫn đang tấn công Ukraine.

Phát biểu ngày 14/7, ông Macron cho biết chính phủ của ông đang chuẩn bị một "kế hoạch tỉnh táo" để tiết kiệm năng lượng và sẽ bắt đầu bằng việc tắt đèn chiếu sáng ở nơi công cộng vào ban đêm một cách thích hợp.

Ông thừa nhận các biện pháp trừng phạt đối với Nga đã khiến giá năng lượng và các loại hàng hóa khác trên thế giới tăng cao.

Nhà lãnh đạo Pháp nhận định, chiến tranh Ukraine không có hồi kết, người Pháp nên gồng mình lên để đối mặt cảnh "bão giá" tiếp diễn và kéo dài.

"Tôi tin rằng chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng cuộc xung đột (giữa Nga và Ukraine) còn kéo dài. Nga đang sử dụng năng lượng, giống như đang sử dụng thực phẩm, như một vũ khí chiến tranh. Chúng ta nên chuẩn bị cho kịch bản chúng ta phải tiến lên mà không có khí đốt của Nga", ông Macron nhấn mạnh.

Tổng thống Pháp đồng thời kêu gọi sự chuyển đổi nhanh hơn của các trang trại gió ngoài khơi và tăng cường hợp tác năng lượng xuyên biên giới châu Âu khi Pháp vật lộn tìm cách tiếp tục đa dạng hóa các nguồn khí đốt của họ.

Trong khi đó, các đối thủ chính trị của Tổng thống Pháp đã đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu làm giảm sức mua của người tiêu dùng Pháp mà vẫn không khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin phải rút quân khỏi Ukraine.

Ông Macron nhấn mạnh, lập trường của Pháp với Ukraine sẽ không thay đổi, chính phủ của ông luôn sẵn sàng giúp đỡ Kiev.

"Cuộc chiến này sẽ kéo dài nhưng Pháp sẽ luôn trong tư thế sẵn sàng giúp đỡ Ukraine", nhà lãnh đạo Pháp nói.

Ông Macron cho biết Pháp cần tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng trong bối cảnh Nga không ngừng tấn công Ukraine.

“Ngân sách quốc phòng sẽ không giảm. Ngược lại, chúng ta phải tái đầu tư vào lĩnh vực này. Chúng ta phải có khả năng sản xuất nhiều bom, đạn và sản xuất nhanh hơn", ông Macron nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem