Tổng thống Vladimir Putin
-
Cuộc bầu cử sẽ kéo dài 3 ngày, cử tri Nga sẽ chọn ra người trở thành lãnh đạo đất nước nhiệm kỳ tiếp theo trong số 4 ứng viên gồm ông Vladislav Davankov của Đảng Những con người mới, ông Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ tự do Nga (LDPR), ông Nikolai Kharitonov của Đảng Cộng sản Nga (KPRF) và đương kim Tổng thống Vladimir Putin.
-
Một đoạn video cho thấy quân đội Nga đang triển khai nhiều hệ thống phòng không S-300 xung quanh quê hương của Tổng thống Vladimir Putin ở St. Petersburg, sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào khu vực Leningrad.
-
Một quan chức cấp cao của Nga mạnh mẽ cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine vào các địa điểm phóng tên lửa bên trong nước Nga bằng vũ khí do Mỹ và các đồng minh cung cấp sẽ có nguy cơ bị Moscow đáp trả bằng hạt nhân.
-
Tổng thống Volodymyr Zelensky thề sẽ giáng "cơn thịnh nộ" chống lại lực lượng Nga vào năm 2024, vài giờ trước khi Ukraine chứng kiến các cuộc tấn công của Moscow vào ngày đầu tiên của Năm mới.
-
Nga đã tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Marinka, một thị trấn quan trọng của Ukraine trong tuần này sau nhiều tháng tấn công dữ dội. Dù phải trả cái giá rất đắt để giành Marinka nhưng các chuyên gia cho rằng, chiến thắng của Nga có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
-
Đại tướng Valerii Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố chắc nịch rằng, việc quân đội Ukraine rút lui khỏi thị trấn Marinka ở tỉnh Donetsk không có gì phải bàn cãi.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết Kiev đã mất hơn 383.000 binh sĩ, thiệt mạng hoặc bị thương, kể từ tháng 2/2022.
-
Tổng thống Nga vừa bác bỏ tuyên bố của chính quyền Mỹ Biden rằng, Moscow có thể tấn công một quốc gia NATO trong tương lai - là "hoàn toàn vô nghĩa". Ông chủ Điện Kremlin nói rằng một cuộc xung đột như vậy sẽ đi ngược lại lợi ích của đất nước ông.
-
Tổng thống Vladimir Putin cho rằng ông đã sai lầm khi cho rằng phương Tây sẽ thiết lập quan hệ hữu ích với Nga sau khi Liên Xô sụp đổ. Nhà lãnh đạo Nga giải thích rằng trên thực tế, họ quyết tâm chia cắt nước Nga, theo RT.
-
Người phát ngôn Điện Kremlin lập tức cảnh báo mạnh mẽ rằng, Ukraine hoặc Moldova gia nhập Liên minh châu Âu sẽ "gây bất ổn" cho khối ngay sau khi các nhà lãnh đạo EU đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine.