Tổng thư ký NATO
-
Hôm 4/4, Phần Lan chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cờ của nước này được kéo lên bên ngoài trụ sở của khối quân sự ở Brussels.
-
Hôm 3/4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng Phần Lan sẽ chính thức trở thành thành viên của liên minh quân sự trong tuần này, cũng có nghĩa là NATO sẽ mở rộng gấp đôi biên giới chung với Nga.
-
Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu trước Hội đồng châu Âu và liệt kê ra 5 việc cần làm để ngăn xung đột Ukraine kéo dài.
-
Quân đội Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công "suốt ngày đêm" của Nga gần Bakhmut và tự tin sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến đẫm máu nhất để giành "pháo đài" này, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết.
-
Chia sẻ với Kyiv Post, một binh sĩ Ukraine xác nhận tuyên bố gần đây của "ông trùm" Wagner Yevgeny Prigozhin về việc lính đánh thuê Nga đã chiếm được phần phía đông Bakhmut là đúng nhưng phủ nhận tuyên bố của NATO về "khả năng Bakhmut thất thủ trong những ngày tới".
-
Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Avril Haines ngày 8/3 cho biết Nga có thể chuyển sang chiến lược phòng thủ và bảo vệ các vị trí hiện có do thiếu vũ khí và nhân lực để tiếp tục giành thêm lãnh thổ ở Ukraine trong năm 2023.
-
Nhấn mạnh rằng, gói 1 tỷ USD viện trợ đạn dược mới từ Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine là chưa đủ, ông Reznikov - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố: “Chúng tôi cần nhiều hơn nữa!".
-
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận rằng trong những ngày tới Bakhmut có thể chuyển sang sự kiểm soát của Nga và một lần nữa ông kêu gọi tránh đánh giá thấp khả năng của Nga.
-
Các quan chức ở nhiều nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ lo ngại rằng Mỹ không tin vào một chiến thắng dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
-
Hôm 1/3, Quốc hội Phần Lan đã thông qua luật cho phép nước này gia nhập NATO.