Triều Tiên bỏ giải, ĐT Việt Nam sáng cửa dự Olympic 2020?

PV Thứ ba, ngày 24/12/2019 19:16 PM (GMT+7)
Trong buổi tập đầu tiên của ĐT bóng đá nữ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại Olympic Tokyo 2020, HLV Mai Đức Chung bất ngờ tiết lộ, ĐT bóng đá nữ CHDCND Triều Tiên đã xin rút khỏi bảng đấu. Điều này khiến cơ hội giành vé tới Nhật Bản của ĐT bóng đá nữ Việt Nam trở nên sáng sủa hơn.
Bình luận 0

Vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020 môn bóng đá nữ khu vực châu Á có 8 đội tuyển tham dự. Theo kết quả bốc thăm, ĐT bóng đá nữ Việt Nam rơi vào bảng A cùng với đội tuyển chủ nhà Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và Myanmar. Cả Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đều ở đẳng cấp cao hơn so với ĐT bóng đá nữ Việt Nam, chỉ có Myanmar là bị đánh giá thấp hơn. Vậy nên ít người tin rằng chúng ta có thể cạnh tranh 1 trong 2 vị trí cao nhất của bảng đấu.

img

ĐT bóng đá nữ Việt Nam xuất sắc giành HCV tại SEA Games 30.

Tuy nhiên, tin vui đến với ĐT bóng đá nữ Việt Nam. Theo đó, ĐT bóng đá nữ CHDCND Triều Tiên đã bất ngờ xin rút lui khỏi vòng loại cuối cùng. Thông tin này được chính HLV Mai Đức Chung tiết lộ trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển nhằm chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 1 năm 2020.

“Đây là đợt tập trung cuối cùng của năm 2019 để chuẩn bị cho chuyến đi sang Hàn Quốc tham dự vòng loại Olympic Tokyo 2020. Trong buổi họp đội, tôi đã yêu cầu các cầu thủ quên đi tấm HCV SEA Games 30 và tập trung tối đa cho nhiệm vụ sắp tới. Theo tôi được biết thì CHDCND Triều Tiên đã xin rút lui, vậy nên bảng A chỉ còn chúng ta, chủ nhà Hàn Quốc và Myanmar. Đây là điều kiện rất tốt để chúng ta vượt qua vòng bảng”, HLV Mai Đức Chung cho hay.

Nếu vượt qua vòng bảng, ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ vào bán kết và đá sân nhà - sân khách với một đối thủ tại bảng B (Australia, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan). Khi ấy, cơ hội giành vé tới Nhật Bản sẽ trở nên sáng sủa với các cô gái vàng của chúng ta.

Tuy nhiên, khó khăn là có nhiều trụ cột vừa quyết định chia tay ĐT bóng đá nữ Việt Nam, buộc lòng HLV Mai Đức Chung phải đôn các cầu thủ trẻ thuộc lứa U19 lên. Chia sẻ về điều này, nhà cầm quân 70 tuổi thừa nhận, đây vừa là thách thức, lại vừa là cơ hội cho chúng ta. Ông muốn các học trò phải có sự tự tin cao nhất khi bước vào vòng loại.

"Đợt này chúng tôi trẻ hóa rất nhiều. Có nhiều gương mặt từ U19. Chúng tôi đã chia tay 4 cầu thủ kỳ cựu kinh nghiệm gồm Nguyễn Thị My, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Xuyến. Họ xin rút lui vì tuổi tác, muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và muốn trao cơ hội cho các em trẻ hơn. Rõ ràng vòng loại Olympic Tokyo là thử thách lớn cho ĐT nữ việt Nam. Các đối thủ đều đẳng cấp cao và lại chỉ lấy 2 đội đi tiếp.  Chúng tôi sẽ phải chơi với quyết tâm cao nhất và bằng tất cả khả năng của mình. Tôi vẫn nói, chúng ta có cơ hội và cần phải tin vào điều đó", HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Nếu vượt qua vòng bảng, Việt Nam nhiều khả năng sẽ gặp Australia hoặc Trung Quốc, hai đội tuyển mạnh nhất ở bảng đấu còn lại. Vòng loại cuối cùng môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ 3-9/2/2020. Trong khi đó vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 6/3 và 11/3/2020 với thể thức sân khách, sân nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem