-
Anh Huỳnh Việt Trung, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) đã chăm sóc vườn ổi lê Đài Loan của mình như những đứa con trong nhà, bất chấp mang tiếng “làm liều”.
-
Sở hữu mô hình nuôi dê được xem là lớn nhất tỉnh Đồng Nai với số lượng lên đến hàng ngàn con, anh Nguyễn Đức Trung ở ấp 7, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom cũng là người tiên phong phát triển đàn dê Boer lai dê Bách thảo ở địa phương.
-
Chỉ trồng có 3 sào tre Tứ Quý lấy măng, bán giống mà ông Nguyễn Văn Minh, ngụ tại ấp Ông Tô, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) lãi ròng hơn 120 triệu đồng/năm. Trước kia, cũng như bao nông dân địa phương khác, ông Minh loay hoay không biết trồng cây gì làm giàu trên đất cát bạc màu này. 5 năm nay, cây tre Tứ Quý có nguồn gốc từ Đài Loan (Trung Quốc), gia đình ông Minh rủng rỉnh tiền tiêu.
-
Trong nhiều loại chuối, như: chuối cau, chuối xiêm, chuối già, chuối tiêu…thì chuối cau loại có giá trị kinh tế cao, do đây là loại cây khó trồng, nên khả năng cung ứng trên thị trường ít, từ đó làm cho nguồn hàng luôn khan hiếm, đẩy giá chuối cau lên gấp 2 lần so với loại khác.
-
Ông Hoàng Văn Đợi (bản Cà Nàng, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) không chỉ là Chủ tịch Hội Nông dân xã năng nổ, nhiệt tình với công việc của Hội mà còn là tấm gương về làm kinh tế giỏi.
-
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi hơn 6 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng kiệu, khoai lang...mà gia đình bà Trương Thị Bích Chi, ngụ ấp Hiệp Bình, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) có lãi hơn 1tỷ đồng/năm sau khi trừ chi phí đầu tư.
-
Nhờ bí quyết đặc biệt, lão nông đã bắt những cây dó “đẻ” ra trầm. Rồi bằng kỹ thuật và sự khéo léo, người nông dân này đã biến những cây dó đang “ôm” trầm trong mình thành sản phẩm mỹ thuật không chỉ bán trong nước mà còn xuất khẩu, đem lại doanh thu hàng tỷ đồng/năm.
-
Với mục đích hỗ trợ những nông dân mong muốn mở rộng mô hình, thay đổi hướng sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, Hội ND xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã lập dự án cải tạo vườn tạp sử dụng nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND).
-
Anh Phạm Xuân Cảnh, thôn An Dụ, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng (TP.Hải Phòng) là trong những nông dân đầu tiên ở đất Cảng mạnh dạn đầu tư trồng măng tây. Hai năm nay, bình quân mỗi năm anh Cảnh lãi ròng 200 triệu đồng từ 5 sào “rau xanh cao cấp” này.
-
Ít ai ngờ, ở cuối dãi đất duyên hải Nam Trung Bộ, vùng đất “sa mạc” nắng gió Ninh Thuận lại có những trang trại nông nghiệp “vàng” thu hút nhiều nông dân khắp nơi đổ về thăm quan, học tập.