Trồng mai cảnh
-
Đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi để học tập kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh.
-
Hơn 100 cán bộ, hội viên nông dân ở Thừa Thiên Huế được cung cấp các kiến thức, kỹ năng để nhận diện, phòng ngừa lừa đảo qua mạng Internet và lừa đảo qua điện thoại di động.
-
Làng Thế Chí Tây-làng trồng mai cảnh ở xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cách đường Quốc lộ 1A khoảng 25km do các Ngài tiền bối khai khẩn, khai canh cùng các vị thủy tổ của các họ lập cách đây hàng trăm năm.
-
Những năm gần đây, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp Hội Nông dân tỉnh Phú Yên đã kịp thời hỗ trợ hàng nghìn lượt hội viên, nông dân có thêm nguồn lực mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
-
Đó là nông dân Lê Ngọc Sang (50 tuổi), ở thôn Xuân Mai, xã Nhơn Hạnh (TX An Nhơn, tỉnh Bình Định), nhờ theo nghề trồng và kinh doanh mai cảnh chỉ từ năm 2016 cho đến nay mà gia đình anh đã thoát nghèo, vươn lên có thu nhập khá.
-
Cơn bão số 12 gây mưa lớn, kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về làm cho nhiều ruộng trồng mai cảnh ở 2 làng mai Nhơn An và Nhơn Phong (TX An Nhơn, tỉnh Bình Định) ngập chìm trong nước lũ.
-
Từ việc học tập, nghiên cứu chuyên môn để giảng dạy môn Sinh học, anh Dương Kim Sơn SN 1966, giáo viên Trường THPT Lê Thành Phương (huyện Tuy An, Phú Yên), dần mê rồi phải duyên với cây hoa mai nhiều năm nay.