Trồng rau hữu cơ
-
Thời gian qua, Thiếu tá Âu Trường Thành - công tác tại Trung đoàn Bộ binh 994 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, đã mạnh dạn sản xuất rau theo hướng hữu cơ để cung cấp sản phẩm sạch ra thị trường; đồng thời, giúp tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 10 lao động ở địa phương.
-
Gia đình ông Đỗ Huy Tuyến được xem là một trong những hộ dân tiên phong trên địa bàn xã Đam B'ri (TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng) chuyển đổi qua trồng các loại rau, củ, quả hữu cơ cho thu nhập cao... Đặc biệt, gia đình ông Tuyến đang trồng 1 ha ổi theo tiêu chuẩn USAD của Hoa Kỳ.
-
Hơn 27 hộ nông dân ở xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long trồng rau xà lách xoong (rau cải xoong) hữu cơ, hướng đến một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn và bền vững. Mỗi ngày thu hoạch khoảng 1-2 tấn/công, với giá bán dao động từ 25.000 - 50.000/kg, nông dân vui mừng khi lãi to hơn 150 triệu đồng mỗi năm.
-
Tổ hợp tác trồng rau hữu cơ vừa được thành lập ở Thừa Thiên Huế là nơi sinh hoạt, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm của các hội viên nông dân tham gia sản xuất rau hữu cơ.
-
Trên địa bàn TP.Hà Nội hiện có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp nói không với thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Việc này không chỉ thay đổi phương thức canh tác, bảo vệ môi trường mà còn hướng đến một nền nông nghiệp an toàn với nhiều sản phẩm chất lượng cao để cung cấp cho người tiêu dùng Thủ đô.
-
Mới đây, chia sẻ tại Hội nghị online: “Khởi nghiệp đầu tư làm nông nghiệp thông minh, triển vọng và thách thức”, anh Nguyễn Đức Chinh ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, hiện nay trang trại rau hữu cơ của anh đang xuất bán 4-5 tấn rau hữu cơ các loại cho khách hàng Hà Nội, dự kiến thu nhập bình quân đạt gần 1 tỷ đồng/ha/năm.
-
Có mặt bằng 20ha nhưng đa phần là mặt ao với nước nổi khắp nơi, anh Nguyễn Văn Đắc (xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đã xây dựng trang trại trên mặt nước để trồng rau quả hữu cơ. Mỗi năm, anh Đắc thu về 3 tỷ đồng nhờ trang trại bồng bềnh đẹp như phim này.
-
“Từ thượng cổ tới giờ tôi chưa thấy ai trồng rau mà giàu bao giờ”. Trước lời nói của chồng, bà Đặng Thị Cuối ở xã Đan Phượng, Hà Nội (Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2022) đã quyết tâm đưa chồng sang Đài Loan để xem “nhà người ta” làm giàu từ trồng rau sạch.
-
Bà Đặng Thị Cuối, một nông dân đam mê trồng rau hữu cơ, có doanh thu tiền tỷ ở xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng vừa được vinh danh là 1 trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2022. Chia sẻ về điều này, bà Quý bày tỏ niềm tự hào, hạnh phúc khi được lãnh đạo TP quan tâm đến những người làm nông nghiệp.
-
Về dự Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII chủ đề: "Người nông dân chuyên nghiệp", nhiều đại biểu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đánh giá cao và kỳ vọng tâm tư, nguyện vọng cũng như những vướng mắc, khó khăn phản ánh tại diễn đàn sẽ được lắng nghe, tiếp thu và sớm tháo gỡ.