• Thời gian gần đây dư luận phản ánh tình trạng khu đô thị Nam Trung Yên (phường Trung Hòa, Cầu Giấy) xuất hiện nhiều tấm biển chỉ đường mang tên khó hiểu, toàn những ký tự đặc biệt như SP1, CD1, LS1…
  • (Dân Việt) - Nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các mục tiêu dân số - kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) của địa phương, Hội ND phối hợp với Chi cục DS-KHHGĐ vừa tổ chức tuyên truyền công tác DS-KHHGĐ cho cán bộ, hội viên ND xã Trung Yên, huyện Sơn Dương.
  • Dân Việt - Đường vành đai trên cao là một trong các công trình trọng điểm của Hà Nội. Nút Mai Dịch - Trung Hòa dự kiến sẽ chính thức thông xe vào ngày 10.10 tới, qua đó hoàn thành trước tiến độ 9 tháng.
  • (Dân Việt) - Tình trạng xâm thực nghiêm trọng của dòng sông Thạch Hãn, đoạn chảy qua xã Triệu Độ (Triệu Phong, Quảng Trị) trong mấy năm trở lại đây làm cho các thôn An Dạ, Gia Độ, An Lợi và đặc biệt là thôn Trung Yên bị mất hàng chục hécta đất trồng hoa màu, cũng như cuốn trôi hàng chục ngôi nhà của nhiều hộ dân sống dọc bờ sông này.
  • Nhiều khu đô thị trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức đón trung thu sớm cho các em nhỏ tại Mỹ Đình, Văn Quán, Trung Hòa -Nhân Chính, Định Công, Trung Yên.
  • (Dân Việt) - Hội ND tỉnh vừa tổ chức hội nghị truyền thông phòng, chống buôn bán người cho Ủy viên BCH Hội ND xã, các chi hội trưởng, chi hội phó, uỷ viên BCH chi hội và một số gia đình hội viên thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương.
  • (Dân Việt) - Cứ vào khoảng 3 giờ chiều tại những đường nội bộ trong khu đô thị Nam Trung Yên, lại xuất hiện một nhóm thanh niên 16 -19 tuổi, tụ tập rồi chạy bốc đầu xe máy khiến cho người đi đường vô cùng hoảng sợ.
  • Tiền sảnh bán bánh mì, bậc thềm thành quán cafe, sân chơi thành bãi trông xe, thậm chí hành lang chung thành quán cơm… Những không gian chung tại nhiều khu chung cư đang bị tận dụng để thu lợi riêng.
  • (Dân Việt) - Cơn mưa nặng hạt khá bất ngờ làm gián đoạn cuộc thăm của vị tỷ phú tại trường Nam Trung Yên nhưng ông vui vẻ nói: “Mưa đối với tôi là điều may mắn. Tôi có linh cảm, đến VN mọi điều sẽ may mắn”.
  • (Dân Việt) - Ngày 7.7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Trọng (SN 1981, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại quốc tế Galaxy BSG Việt Nam) về “hành vi sử dụng giấy tờ giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.