Trưởng thôn
-
Ông Nguyễn Văn Chính, trưởng thôn xóm 10, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã có hơn một thập kỷ "vác tù và hàng tổng". Xóm 10 có tới 70% số hộ theo đạo Công giáo, ông Chính đã góp phần biến những con đường lầy lội, chật hẹp thành đường mới khang trang, sạch đẹp.
-
Thông tư số 14/2018/TT-BNV sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BNV nêu rõ quyền hạn, nhiệm vụ của trưởng thôn.
-
Băng qua đường tràn – con đường duy nhất dẫn về khu dân cư thôn Lộc Mỹ, chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Kim Phúc (30 tuổi), một nữ trưởng thôn đầu tiên ở xã Hoà Bắc (huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng). Tuy là phụ nữ nhưng với vai trò là trưởng thôn, chị luôn gương mẫu, nhiệt tình trong công việc của thôn, xã.
-
Dự thảo về Nghị định liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đã đề xuất tăng mức khoán hệ số phụ cấp cho Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố.
-
Là trưởng thôn trẻ nhất từ trước tới nay ở thôn Đầm Sản, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội, anh Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1991) những năm qua đã thực hiện xuất sắc công tác dân vận với phương châm “nói đi đôi với làm”.
-
Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố từ 1.7.2023 sẽ được nhận mức phụ cấp mới theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng (mức phụ cấp này sẽ tăng mạnh so với thời điểm bây giờ theo mức lương cơ sở hiện nay).
-
Làm trưởng thôn từ năm 2015 đến nay, ông Nguyễn Hoài Sơn (thôn 7, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã để lại những dấu ấn đậm nét.
-
Hội thi “Trưởng thôn thân thiện” thành phố Hà Nội lần thứ III – năm 2022, được tổ chức từ cấp Cơ sở đến cấp Thành phố, huy động sự tham gia của các trưởng thôn hiện đang công tác tại các xã thuộc 18 huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô.
-
Chiều 16/5, tại UBND huyện Đông Anh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.