-
Tên tuổi của ông Phan Văn Anh Vũ (thường gọi là Vũ “nhôm”) được thêu dệt rất nhiều bên vỉa hè ở TP.Đà Nẵng nhiều năm nay nhưng số lần ông này xuất hiện công khai thì đếm trên đầu ngón tay trước khi bị khởi tố hành vi “Làm lộ bí mât nhà nước”.
-
Theo luật sư, nhiều khả năng ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975, tại Hải Châu - Đà Nẵng) còn vướng hoặc sẽ bị khởi tố thêm tội danh khác nên mới bị phong tỏa tài sản...
-
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, dư luận thành phố Đà Nẵng cho rằng, những vụ việc nổi cộm của ông Vũ ở Đà Nẵng có liên quan chủ yếu đến đất đai, bất động sản nhưng quyết định khởi tố chỉ đề cập tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước.
-
Quyết định truy nã ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi Vũ "nhôm") đã được niêm yết tại nơi cư trú của ông này tại quận Hải Châu và nhiều nơi khác ở TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là Vũ "nhôm" hiện có còn ở địa bàn Đà Nẵng không?
-
Nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án “Làm lộ bí mật nhà nước”, theo yêu cầu của Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an), UBND TP.Đà Nẵng đã có công văn chỉ đạo yêu cầu dừng tất cả các giao dịch, chuyển đổi sở hữu tài sản của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm".
-
Sáng 26.12, đại tá Trần Phước Hương- Trưởng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, thực hiện lệnh quyết định truy nã của Bộ Công an đối với ông Phan Văn Anh Vũ (tên thường gọi Vũ “nhôm”), Công an thành phố đã tổ chức đến công an các quận, huyện.
-
Trước khi bỏ trốn, đại gia Vũ “nhôm” đã sớm thoái vốn khỏi hàng loạt công ty do mình làm chủ sở hữu. Dư luận đặt ra câu hỏi, vậy sau khi ông Vũ “nhôm” bị khởi tố, nhiều khối tài sản còn lại sẽ bị xử lý thế nào?
-
Quyết định truy nã đại gia bất động sản Vũ "nhôm" nêu bị can này bị khởi tố với hành vi "cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".
-
Việc bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) bỏ trốn khỏi nơi cư trú trước khi Cơ quan điều khởi tố khiến dư luận băn khoăn đặt vấn đề tại sao một đối tượng đã có những dấu hiệu sai phạm từ lâu lại có thể bỏ trốn?
-
Theo luật sư, tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước có 3 mức độ phạm tội. Khung hình phạt cao nhất cho người phạm tội này lên đến 15 năm tù.