Tư lệnh Ukraine thừa nhận sự thật sốc trong cuộc phản công

Tuấn Anh (Theo Telegraph) Thứ ba, ngày 08/08/2023 08:11 AM (GMT+7)
Một chỉ huy tiểu đoàn đã cảnh báo rằng lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine đã mất rất nhiều người trong những ngày đầu của cuộc phản công, trong đó những tân binh đã bị "suy sụp tinh thần" sau các trận chiến.
Bình luận 0
Tư lệnh Ukraine thừa nhận sự thật sốc trong cuộc phản công  - Ảnh 1.

Lính Ukraine bị quân Nga "tấn công không ngừng nghỉ" . Ảnh Anadolu

Bất chấp sự khởi đầu khốc liệt của cuộc tấn công, bắt đầu vào đầu tháng 6, các lực lượng của Kiev đã bắt đầu dần dần giành lại lãnh thổ do Nga chiếm đóng.

"Tôi đã mất rất nhiều", Oleksandr, 28 tuổi, tiểu đoàn trưởng Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 37, nói với tờ New York Times và cho biết thêm "một số tân binh bị suy sụp tinh thần".

Ukraine không công bố số liệu thiệt hại, nhưng một quan chức phương Tây gần đây cho biết Kiev đã phải chịu "hơn 100.000 thương vong" kể từ khi bắt đầu chiến tranh.

Những tổn thất nặng nề đã làm dấy lên sự chỉ trích của công chúng đối với giới lãnh đạo quân sự của Kiev, cũng như việc huấn luyện và trang thiết bị của phương Tây dành cho quân đội của họ.

Valeriy Markus, một trung sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 47 trong một bài đăng trên Facebook đã chỉ trích cấp trên của mình vì sự kém cỏi và coi thường tinh thần của những người lính khi họ chiến đấu ở khu vực phía nam Zaporizhzhia.

Những người khác phàn nàn rằng họ đã được cung cấp những thiết bị không phù hợp với nhiệm vụ chống lại quân Nga, chẳng hạn như xe chiến đấu bọc thép MaxxPro của Mỹ.

Oleksandr cho biết ông thường xuyên tranh cãi với các huấn luyện viên ở Mỹ, những người không đáp ứng được nhu cầu của người lính của ông.

"Họ đã chiến đấu ở Afghanistan và Iraq, và kẻ thù ở đó không giống người Nga",  ông nói thêm.

Điều đó xảy ra khi các lực lượng Nga được cho là đã sử dụng nửa triệu viên đạn chỉ trong tuần trước ở phía đông Ukraine.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Mailar cho biết đã có "các cuộc tấn công bất tận" của người Nga, với hơn 9.000 vụ pháo kích, nhiều hơn khoảng 1.000 vụ so với tuần trước.

Bà nói thêm: "Đây là cuộc pháo kích liên tục mà các binh sĩ của chúng tôi phải vượt qua".

Trong khi đó, các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn xung quanh Robotyne, một ngôi làng ở vùng Zaporizhzhia và Staromaiorske, ở Donetsk, mà không bên nào giành được lợi thế.

Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine nói với người đồng cấp Mỹ rằng Kiev đang từng bước tạo điều kiện cho những bước tiến xa hơn ở phía nam.

Tướng Valerii Zaluzhnyi cho biết ông đã nói với Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, rằng "sáng kiến này đứng về phía chúng tôi".

"Những người lính của chúng tôi đang cố gắng hết sức. Nga đang tiến hành các hành động tấn công tích cực theo một số hướng, nhưng không thành công", Tướng Zaluzhnyi nói.

'Kết quả quan trọng'

 Trung Quốc cho biết các cuộc đàm phán hòa bình quốc tế vào cuối tuần qua đã giúp "củng cố sự đồng thuận quốc tế" trong việc làm trung gian cho việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Các cuộc đàm phán ở Jeddah, Ả Rập Saudi, có sự tham gia của hơn ba chục quốc gia và tập trung vào kế hoạch hòa bình 10 điểm của Kiev.

Sau cuộc họp, các quan chức Liên minh châu Âu cho thấy Bắc Kinh đã "tham gia tích cực và tích cực về ý tưởng tổ chức cuộc họp thứ ba ở cấp độ này".

Các nhà ngoại giao EU đã rất phấn khích trước sự hiện diện của Trung Quốc, những người mà họ tin rằng sẽ có ảnh hưởng trong việc thuyết phục Moscow chấm dứt xung đột, vì Bắc Kinh đã từ chối tham gia các cuộc đàm phán tương tự ở Copenhagen.

Trong bài phát biểu hàng đêm vào cuối ngày Chủ nhật (6/8), ông Volodymyr Zelensky đã ca ngợi "những kết quả quan trọng" của các hệ thống phòng không do Mỹ và Đức sản xuất trong việc bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công từ trên không.

Tổng thống Ukraine cho biết lực lượng của ông đã bắn hạ gần 250 tên lửa và máy bay không người lái, bao gồm cả tên lửa Kinzhal siêu thanh mà Nga từng tuyên bố là "không thể ngăn cản".

'Phản công đang chùn bước'

Thủ tướng Đức Olaf Scholz chịu áp lực ngày càng lớn của hai đồng minh trong đảng về việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev bằng cách cung cấp tên lửa hành trình Taurus.

Andreas Schwarz, một thành viên của đảng Dân chủ Xã hội của ông, nói với tờ Der Spiegel của Đức: "Cuộc phản công đang chững lại, Ukraine không có lực lượng không quân đáng kể để hỗ trợ".

"Điều đó chỉ còn lại các tên lửa dẫn đường như tên lửa hành trình Taurus, mà quân đội Ukraine có thể vượt qua các bãi mìn do người Nga đặt và tái chiếm lãnh thổ".

Bình luận của ông đã được lặp lại bởi Nils Schmid, phát ngôn viên đối ngoại của đảng tại Bundestag.

Tuy nhiên, ông cảnh báo Ukraine sẽ phải lựa chọn mục tiêu vì sự hỗ trợ từ Berlin sẽ đưa nước này "đến gần nguy cơ tham gia trực tiếp vào cuộc chiến".

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết việc cung cấp tên lửa Taurus, có tầm bắn hơn 300 dặm, "không phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi lúc này".

Các lực lượng của Kiev đã sử dụng các tên lửa phóng từ trên không Storm Shadow, do Anh và Pháp tài trợ, nhằm vào các trung tâm hậu cần quan trọng của Nga ở sâu phía sau phòng tuyến của kẻ thù nhằm phá vỡ cỗ máy chiến tranh của Moscow.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem