Tướng Mỹ gửi cảnh báo rắn tới Trung Quốc, Triều Tiên

Phương Đăng (theo AP) Thứ năm, ngày 09/02/2023 17:00 PM (GMT+7)
Các lực lượng Mỹ và đồng minh ở châu Á đã sẵn sàng tham chiến sau nhiều năm tập trận chung, một tướng Mỹ tuyên bố, theo AP.
Bình luận 0
Tướng Mỹ gửi cảnh báo rắn tới Trung Quốc, Triều Tiên - Ảnh 1.

Tướng Joseph Ryan - Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh 25 của Quân đội Mỹ đóng tại Hawaii trả lời phỏng vấn hãng tin AP ở Manila, Philippines vào Thứ Tư, ngày 8/2/2023. Ảnh AP

Thiếu tướng Joseph Ryan - Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh 25 của quân đội Mỹ đóng tại Hawaii ngày 8/2  tuyên bố, các đồng minh hiệp ước của Mỹ ở châu Á như Philippines, Nhật Bản và Úc "đã cho thấy rằng họ sẽ liên kết với nhau, rằng họ sẽ không đứng yên nếu bị tấn công bởi những quốc gia muốn thay đổi trật tự thế giới".

 Tướng Joseph Ryan nói thêm rằng, ở châu Á không có liên minh quân sự nào giống như NATO trong đó các thành viên (hầu hết ở châu Âu) thề sẽ bảo vệ lẫn nhau trước các cuộc tấn công từ bên ngoài. Tuy nhiên, một mạng lưới các liên minh hiệp ước và quan hệ đối tác quốc phòng Mỹ thiết lập tại đây sẽ cung cấp chiếc ô an ninh để bảo vệ khu vực. Những năm gần đây, Mỹ đã đẩy mạnh việc củng cố các liên minh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương để chống lại điều mà họ gọi là các mối đe dọa từ việc Trung Quốc và Triều Tiên ngày càng khiêu khích.

"Cá nhân tôi rất phấn khởi trước những gì tôi thấy từ các đồng minh và đối tác của chúng tôi trong khu vực này và cách chúng tôi cùng nhau đáp trả hành động gây hấn của Trung Quốc, Triều Tiên bằng tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không để yên", ông Ryan nói với AP trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư 8/2.

Ông Ryan, Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh 25 của Quân đội Mỹ đóng tại Hawaii, đang ở Manila một phần để hội đàm với các đối tác Philippines trước 2  cuộc tập trận quy mô lớn hàng năm, bao gồm các cuộc tập trận bắn đạn thật và các cuộc diễn tập tấn công trên bộ, trên biển và trên không với sự tham gia của hàng nghìn lính Mỹ và quân đội Philippines vào tháng Ba và tháng Tư tới. 

"Các cuộc tập trận có tác dụng răn đe đối với một đối thủ trong khu vực", ông Ryan nhấn mạnh. Mặc dù tuyên bố rằng, các cuộc tập trận chung không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia cụ thể nào, song ông Ryan cho biết, các hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc là một thực tế đáng báo động mà khu vực nên chuẩn bị tinh thần đối phó.

Khi được hỏi liệu các lực lượng Mỹ và các đồng minh châu Á của họ có sẵn sàng ứng phó nếu trong khu vực xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn tương tự như  ở Ukraine hay không, ông Ryan khẳng định: "Hoàn toàn có thể".

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem