TX điện bàn
-
Ngược dòng lịch sử, năm 1602, Chúa Nguyễn Hoàng cho lập Dinh Thanh Chiêm bên bờ bắc sông Chợ Củi, tục gọi là Dinh Chiêm (Dinh Chàm, Cacium...), giao Công tử Nguyễn Phúc Nguyên làm trấn thủ. Năm 1604, Nguyễn Hoàng cho lập phủ Điện Bàn tách ra từ phủ Triệu Phong, xứ Thuận Hóa lệ thuộc xứ Quảng Nam.
-
Nhờ mạnh dạng chuyển hướng sang nuôi bò 3B, anh Nguyễn Văn Kiệt (49 tuổi) thôn Đồng Đức, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã cho lãi gần 1 tỷ đồng/năm.
-
Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Diện mạo nông thôn đổi mới, khang trang, sạch đẹp hơn, tạo được không khí xây dựng NTM rộng khắp các vùng nông thôn.
-
Sau 14 năm theo đuổi niềm đam mê trồng hoa hồng ngoại, anh nông dân Từ Hiếu (36 tuổi, trú khối phố Quảng Lăng 3, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã trở thành ông chủ vườn hoa hồng trị giá bạc tỷ.
-
Hội Nông dân thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) 2 năm liên tục dẫn đầu phong trào thi đua cấp tỉnh, nhận nhiều giấy khen, Bằng khen của Trung ương Hội NDVN và UBND các cấp. Đó là thành quả ghi nhận những cống hiến của cả tập thể và dấu ấn cá nhân ông Nguyễn Văn Thừa - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn.
-
"Chuyến xe gắn kết yêu thương" của Hội Nông dân thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã đến thăm, tặng quà cho những người dân vùng Gò Nổi có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
-
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Điện Nam Trung (TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã gặt hái nhiều thành tựu đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế phát triển nhanh, kết cấu hạ tầng đô thị được hoàn thiện, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc.
-
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 31/7 Hội Nông dân thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã đi thăm và tặng quà tại các điểm kiểm tra y tế, khu cách ly trên địa bàn nhằm động viên tinh thần của các chiến sĩ tuyến đầu đang làm nhiệm vụ.