UAV nặng 170 kg suýt đâm trúng trường học ở Mỹ

Thứ bảy, ngày 05/04/2014 08:46 AM (GMT+7)
Một máy bay không người lái (UAV) Mỹ nặng khoảng 170 kg bất ngờ lao thẳng xuống mặt đất, gần một trường tiểu học Pennsylvania chiều ngày 3.4.
Bình luận 0

Báo chí địa phương đưa tin, sau khi mất năng lượng máy bay không người lái Shadow RQ- 7 có chiều dài khoảng 3m, sải cánh dài 4m, nặng 170 kg đã đâm xuống đất gần trường tiểu học Lickdale, ngoại ô Harrisburg, bang Pennsylvania (Mỹ).

Các sĩ quan quân đội Mỹ chuẩn bị khởi động máy bay không người lái RQ-7B (không phải chiếc máy bay gặp nạn) tại Iraq ngày 6.4.2011.
Các sĩ quan quân đội Mỹ chuẩn bị khởi động máy bay không người lái RQ-7B (không phải chiếc máy bay gặp nạn) tại Iraq ngày 6.4.2011.

Sau khi đâm xuống đất, chiếc máy bay không người lái trị giá 150.000 USD hoàn toàn bị hư hỏng. May mắn, không có ai bị thương và không có bất cứ thiệt hại nghiêm trọng nào khác vụ tai nạn.

Thiếu Tá Ed Shank, phát ngôn viên đồn quân sự của Mỹ Fort Indiantown Gap, cách trường tiểu học Lickdale chỉ vài km cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.


Khu vực máy bay không người lái RQ-7 rơi nhìn từ trên không. Nguồn ảnh Mashable
Khu vực máy bay không người lái RQ-7 rơi nhìn từ trên không. Nguồn ảnh Mashable

Được biết, các máy bay không người lái RQ-7 thường xuyên được triển khai trong các hoạt động đào tạo, huấn luyện tại Fort Indiantown.

Hãng tin ABC dẫn lời các cư dân địa phương cho biết, họ không xa lạ với việc máy bay không người lái thường bay trong khu vực trong vài năm qua nhưng rất bất ngờ và lo lắng sau vụ tai nạn.

Phương Đăng (Theo Mashable) (Phương Đăng (Theo Mashable))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem