UBND Hà Nội
-
UBND TP.Hà Nội vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đấu giá 3 mỏ cát 1.700 tỷ đồng trên địa bàn.
-
Hà Nội có hơn 1.000 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh đã có những chia sẻ liên quan vấn đề này.
-
Thanh tra TP.Hà Nội vừa có kết luận thanh tra về nội dung chậm xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn TP.Hà Nội. Đơn vị này chỉ rõ, trách nhiệm để xảy ra tồn tại thuộc các Sở Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường.
-
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội vừa quyết định giao ông Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội thay cho bà Trần Thị Nhị Hà.
-
UBND TP.Hà Nội đã có báo cáo gửi tới Thanh tra Chính phủ liên quan vi phạm đất đai ở Suối Ngọc – Vua Bà.
-
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của UBND TP.Hà Nội có nhiều mục tiêu trọng tâm, trong đó có việc kiên quyết khắc phục "tham nhũng vặt" và tình trạng "trên nóng, dưới lạnh".
-
Liên quan đến dự án "đất vàng" 148 Giảng Võ, UBND TP.Hà Nội đã bỏ chức năng nhà ở của 10 tòa nhà 50 tầng.
-
Các đề nghị của "đại gia điếu cày" là mua lại căn hộ của người dân hoặc cho dùng tòa nhà sai quy định làm khách sạn, theo đúng quy hoạch. Ông Lê Thanh Thản muốn trình bày nhưng bị tòa ngắt lời, tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung.
-
Sáng 6/7, tiếp tục kỳ họp thứ 12, HĐND TP.Hà Nội đã kiện toàn chức danh thuộc thẩm quyền HĐND thành phố.
-
Người dân đang có nhà thuê, mượn, ở nhờ tại nội thành Hà Nội phải đảm bảo diện tích 15m2 sàn/người mới đủ điều kiện đăng ký thường trú. Con số này ở ngoại thành là 8m2 sàn/người.