UBND

  • Quá trình nâng cấp, mở rộng QL91 (đoạn qua quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đã khiến 26 căn nhà dọc tuyến đường bị hư hại nặng, có thể sập bất cứ lúc nào.
  • Báo điện tử Danviet.vn và NTNN (số ra ngày 3.6) có bài “Công trình thủy lợi tiền tỷ chỉ tưới được... 1.000m2” phản ánh, công trình thủy lợi Nà Cà Tu (xã Trà Hiệp) do UBND huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) làm chủ đầu tư, với tổng số vốn trên 1,5 tỷ đồng.
  • Giá hồ tiêu có thời điểm lên tới 230.000 đồng/kg trong khi mủ cao su lại rớt giá thê thảm, khiến hàng loạt hộ dân ở Đắk Nông ồ ạt chặt bỏ cây cao su chuyển sang trồng tiêu, bất chấp khuyến cáo của ngành nông nghiệp địa phương.
  • Dù tiền đầu tư hàng tỷ đồng, thế nhưng nhiều công trình thủy lợi ở huyện miền núi Trà Bồng (Quảng Ngãi) đang bị bỏ hoang, hoặc không thể phát huy hiệu quả, gây lãng phí tiền của và bức xúc trong dư luận.
  • Dù biết là vi phạm hành lang an toàn giao thông nhưng xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vẫn cho xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí nông thôn mới.
  • Ngày 8.7, lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình cho biết đã chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan trong vụ sập tượng Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni nặng khoảng trăm tấn tại chùa Sắc Thiên Vương ở xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ.
  • Đang trong quá trình xây dựng, bức tượng phật cao 45 m tại chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm (Thái Bình) đã bất ngờ sập đổ hoàn toàn.
  • Trên địa bàn xã Trung Sơn (huyện Gio Linh, Quảng Trị) có 2 dự án thi công nửa chừng rồi “trùm mền” nhiều năm nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. 
  • Hơn 9ha đất gò đồi ở thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa (Đức Phổ, Quảng Ngãi) không thể tưới nước giờ đã thành cánh đồng mẫu lớn, mang lại thu nhập cao cho nông dân.
  • Đó là anh Câu Hồng Luận ở thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận). Thấy người dân trong thôn nhiều năm liền phải vất vả mua bán hàng hóa ở chợ tự phát tạm bợ, không đảm bảo vệ sinh môi trường, lòng anh Luận không yên. Sau nhiều tháng trằn trọc, anh quyết định đầu tư xây chợ cho người dân trong thôn.