UEFA Nations League: ĐKVĐ Pháp tiếp tục gây thất vọng

Ngọc Tân Thứ ba, ngày 14/06/2022 06:58 AM (GMT+7)
Rạng sáng 14/6, các lượt trận vòng bảng của UEFA Nations League tiếp tục diễn ra với nỗi thất vọng mang tên ĐKVĐ ĐT Pháp.
Bình luận 0

Siêu sao tịt ngòi, Pháp lại thua

Sau 3 trận chỉ biết hòa và thua, có được vỏn vẹn 2 điểm cùng vị trí cuối bảng, ĐT Pháp tràn đầy quyết tâm giành 3 điểm trước Croatia ở lượt trận thứ 4. Nhưng trong một ngày mà dàn sao của thi đấu nhạt nhòa, Pháp một lần nữa mang thất vọng lớn cho NHM tại giải đấu năm nay.

Cho ra sân với đội hình mạnh, với bộ đôi trung phong Benzema và Mbappe, ĐT Pháp được mong chờ sẽ có được chiến thắng đầu tiên tại giải đấu năm nay. Nhưng trong khi cả 2 chưa kịp tỏa sáng thì hàng phòng ngự của ĐT Pháp đã mắc lỗi ngay từ những phút đầu tiên.

Phút thứ 3, sau pha đá phạt góc của Luka Modric, Konate đã có tình huống phá bóng từ chân đối phương nhưng trọng tài cho rằng đó là một tình huống phạm lỗi. Sau khi nghe ý kiến từ VAR, một quả phạt đền cho Croatia đã bất ngờ được xác định. Từ khoảng cách 11m, Luka Modric đã không mắc bất cứ sai lầm nào để đánh bại thủ thành Mike Maignan mở tỷ số trận đấu.

UEFA Nations League: ĐKVĐ Pháp tiếp tục gây thất vọng - Ảnh 1.

Modric mở điểm cho trận đấu từ chấm phạt đền. (Ảnh: UEFA)

 Nhận trái đắng ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, thế nhưng ĐT Pháp vẫn thi đấu một cách mờ nhạt. Thậm chí họ còn lép vế hơn Croatia ở chỉ số kiểm soát trái bóng.

Bước sang hiệp 2, tình hình cũng không khả quan hơn cho các nhà ĐKVĐ. Lần lượt các cơ hội rõ rệt đến với cả Benzema và Mbappe, nhưng trong một ngày thi đấu nhạt nhòa, thiếu gắn kết họ đã đều không tận dụng được.

 Không thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa, ĐT Pháp nhận kết quả thua 0-1 trước Croatia. Đây đã là trận thua thứ 2 của họ tại giải đấu năm nay và tiếp tục khiến các nhà ĐKVĐ giậm chân tại vị trí cuối cùng. Trong khi đó, Croatia đứng thứ 2 với 7 điểm.

UEFA Nations League: ĐKVĐ Pháp tiếp tục gây thất vọng - Ảnh 2.

Benzema và Mbappe có một trận đấu nhạt nhòa. Ảnh: UEFA

Chiến thắng nhẹ nhàng, Đan Mạch vững vàng ở vị trí đầu bảng.

Tiếp đón ĐT Áo trên sân nhà, cùng với tâm lý thoải mái, Đan Mạch đã tỏ rõ ý định có được trọn vẹn 3 điểm tại trận đấu này. Ngay từ những phút đầu tiên, Đan Mạch đã tổ chức hàng loạt các đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành của đội khách.

Bàn thắng đến là điều tất yếu sau những pha hãm thành đó. Chỉ sau chưa đầy 40 phút bóng lăn, Đan Mạch đã có được 2 bàn vươn lên dẫn trước. Lần lượt Jonas Wind và Andreas Skov Olsen là những người điền tên mình lên bảng tỷ số ở các phút thứ 21 và 37.

Trước sức ép tấn công như vũ bão ấy, ĐT Áo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chống đỡ và tìm cách khắc phục, giảm thiểu tối đa từ các tình huống nguy hiểm ấy. Nếu như tận dụng một cách triệt để, có lẽ Đan Mạch đã có thể có nhiều bàn thắng hơn nữa.

Với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước ĐT Áo, Đan Mạch vững vàng ở vị trí dẫn đầu bảng A1 Nations League với 9 điểm sau 4 trận đấu. Còn ĐT Áo có được 4 điểm và xếp vị trí  thứ 3.

Kết quả các trận đấu:     

UEFA Nations League: ĐKVĐ Pháp tiếp tục gây thất vọng - Ảnh 3.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem