Ukraine muốn tung đòn phản công lớn đánh bại Nga, Mỹ đưa ra lời khuyên bất ngờ

Phương Đăng (theo Reuters) Chủ nhật, ngày 22/01/2023 15:10 PM (GMT+7)
Một quan chức cấp cao của Mỹ đã khuyên Ukraine ngừng phát động một cuộc phản công lớn chống lại các lực lượng Nga cho đến khi có nguồn cung cấp vũ khí mới nhất từ Mỹ và việc huấn luyện hoàn hành, Reuters đưa tin.
Bình luận 0
Ukraine muốn tung đòn phản công lớn đánh bại Nga, Mỹ đưa ra lời khuyên bất ngờ - Ảnh 1.

Mỹ muốn đảm bảo người Ukraine dành đủ thời gian để huấn luyện về các loại vũ khí mới nhất trước khi tiến hành phản công. Ảnh IT

Quan chức Mỹ trao đổi với một nhóm nhỏ các phóng viên với điều kiện giấu tên cho biết Mỹ đang giữ nguyên quyết định không cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine vào thời điểm này, trong bối cảnh không đạt được một thỏa thuận về việc chuyển xe tăng chiến đấu do Mỹ hoặc Đức sản xuất cho Ukraine.

Theo quan chức Mỹ trên, các cuộc đàm phán của Mỹ và Ukraine về kế hoạch phản công chống lại quân đội Nga đã được tổ chức khi Washington đang ưu tiên huấn luyện người Ukraine cách sử dụng các loại vũ khí mới nhất Mỹ vừa cung cấp cho nước này.  

Các quan chức Mỹ tin rằng, một cuộc phản công sẽ thành công hơn nếu người Ukraine tận dụng được tối đa lợi thế của việc huấn luyện và các vũ khí mới nhất.

Mỹ hôm thứ Năm tuyên bố sẽ gửi hàng trăm xe bọc thép tới Ukraine để nước này sử dụng trong cuộc chiến chống lại Nga. Tổng thống Joe Biden, người đã phê duyệt gói vũ khí mới trị giá 2,5 tỷ USD cho Ukraine trong tuần này, nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng "Ukraine sẽ nhận được mọi sự giúp đỡ mà họ cần".

Mỹ cũng được cho là Mỹ đã khuyên Ukraine không nên cố thủ ở Bakhmut tới cùng. Theo các quan chức Mỹ giấu tên, Ukraine đã đổ tất cả các nguồn lực vào việc giữ Bakhmut không rơi vào tay người Nga. Nhưng việc tập trung vào Bakhmut đang cản trở Ukraine trong nhiệm vụ quan trọng hơn là chuẩn bị một đợt phản công diện rộng vào mùa xuân để giành lại các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga ở miền nam. 

Quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng, Ukraine cần điều chỉnh lại mục tiêu vì Kiev có thể không đủ nguồn lực để đảm bảo thực hiện được cả hai mục tiêu: giữ Bakhmut và tiến hành chiến dịch phản công. Thay vì dồn quá nhiều binh sĩ và đạn dược cho một vị trí không quan trọng về mặt chiến lược, Mỹ đang cố vấn Ukraine rút bớt quân để tái trang bị và tham gia các chương trình đào tạo do Washington dẫn dắt. Lực lượng Ukraine từ đó sẽ tinh nhuệ hơn và có thể mở đợt phản công ở miền nam.

Cũng theo quan chức Mỹ, bất chấp các nỗ lực của Ukraine, có khả năng cao người Nga cuối cùng sẽ đánh bật người Ukraine ra khỏi Bakhmut. Tuy nhiên, Mỹ tin rằng, kể cả kịch bản đó xảy ra, nó cũng không ảnh hưởng đến cục diện chiến trường.

Ngoài ra, các quan chức Mỹ cũng khuyên Ukraine nên điều chỉnh cách thức tiến hành cuộc chiến. Theo Mỹ, Ukraine không nên cố gắng đối đầu với Nga bằng hỏa lực pháo binh vì cuối cùng Moscow sẽ giành được lợi thế.

Đây là lý do tại sao nguồn cung cấp vũ khí mới nhất của Mỹ cho Ukraine có cả xe bọc thép, bởi vì nó sẽ giúp Ukraine thay đổi cách họ chiến đấu trong cuộc chiến, vị quan chức này nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem