Ukraine tuyên bố không thể hòa giải với Nga 'trong 100 năm nữa'

Phương Đăng (theo Yenisafak) Thứ hai, ngày 27/02/2023 20:05 PM (GMT+7)
Thủ tướng Ukraine mới đây tuyên bố rằng, sự hòa giải giữa Moscow và Kiev là không thể trong thế kỷ tới, theo hãng tin Yenisafak.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố không thể hòa giải với Nga 'trong 100 năm nữa'  - Ảnh 1.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói không thể hòa giải với Nga "trong 100 năm nữa". Ảnh IT

"Hòa giải, hợp tác - Không, một trăm năm nữa cũng không. Trước tiên, nước Nga phải thay đổi, phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa”, ông Denys Shmyhal cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tuần báo Focus của Đức.

Khi được hỏi về việc Nga nên giải giáp vũ khí như thế nào, ông Shmyhal liệt kê các biện pháp trừng phạt tiếp theo đồng thời đề xuất từ chối hợp tác với Nga, tịch thu tài sản của Nga và viện trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine.

Ông Shmyhal cũng nói rằng việc "đóng băng" cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev (ngừng bắn) để ngăn chặn thêm đổ máu là điều không thể chấp nhận được đối với Ukraine, bởi vì điều đó “sẽ chỉ có lợi cho Nga và dẫn đến một cuộc chiến lớn khác”.

Thủ tướng Ukraine tiếp tục phủ nhận khả năng Ukraine nhượng lại bất kỳ lãnh thổ nào của mình cho Nga.

“Xã hội sẽ không cho phép điều này. Hàng nghìn người giỏi nhất của chúng tôi đã chết không phải để chúng tôi tìm kiếm sự thỏa hiệp", ông Shmyhal tuyên bố.

"Sự thỏa hiệp duy nhất là rút hoàn toàn quân đội Nga khỏi Ukraine trong biên giới năm 1991. Người Nga phải ngừng bắn, ngừng gây hấn và rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi. Tôi tin rằng việc thay đổi biên giới cũng sẽ là một sự thỏa hiệp không thể chấp nhận được đối với châu Âu”, ông nói thêm.

Đề cập đến quá trình Ukraine trở thành thành viên của EU, ông Shmyhal nhấn mạnh, ảnh hưởng của các đầu sỏ chính trị ở nước này đã giảm đáng kể kể từ khi bắt đầu chiến tranh Nga-Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng Kiev đã thông qua luật chống đầu sỏ chính trị và đang nỗ lực cải thiện luật chống độc quyền để đủ điều kiện gia nhập EU.

“Chúng tôi tin rằng điều này (tư cách thành viên EU) là một mục tiêu đầy tham vọng nhưng thực tế và chúng tôi có thể nhận được sự đồng thuận của các quốc gia châu Âu trong tương lai gần. Khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi muốn sống ở một đất nước châu Âu, phát triển và văn minh. Và chúng tôi biết chính xác những gì cần phải làm cho việc này”, Thủ tướng Ukraine nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem