NÓNG Chiến sự: Ukraine tuyên bố vẫn kiểm soát 2 ngôi làng ở Lugansk, 10 vụ nổ lớn rung chuyển Mykolaiv

Phương Đăng (theo Pravda) Chủ nhật, ngày 17/07/2022 16:19 PM (GMT+7)
Ông Serhii Haidai, Thống đốc Lugansk cho biết, 2 ngôi làng ở tỉnh miền Đông Ukraine vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ giữa bối cảnh quân đội Nga nhận được lệnh đẩy mạnh hoạt động, dẫn đến các cuộc tấn công dồn dập được ghi nhận trên khắp Ukraine.
Bình luận 0
NÓNG Chiến sự: Ukraine tuyên bố vẫn kiểm soát 2 ngôi làng ở Lugansk, 10 vụ nổ lớn rung chuyển Mykolaiv  - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine di chuyển trên xe tăng. Ảnh Reuters.

"Các lực lượng Nga vẫn chưa thể thiết lập quyền kiểm soát trên toàn bộ lãnh thổ của Lugansk . Giao tranh ác liệt đang tiếp diễn ở 2 làng: Bilohorivka và Verkhnokamianka", ông Haidai tuyên bố.

Việc 2 ngôi làng ở Lugansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Ukraine là điều tiếp tục khiến người Nga "khó chịu", ông Haidai nhấn mạnh thêm.

Các lực lượng Nga được lệnh phải đánh chiếm toàn bộ Lugansk và trước đó đã tuyên bố giành toàn quyền kiểm soát tỉnh miền Đông Ukraine này.

Tuy nhiên, ông Haidai tuyên bố rằng, quân đội Nga cho đến nay vẫn không thể kiểm soát được vài km cuối cùng còn lại trong khu vực.

"Người Nga tưởng chừng đã chiếm được một trong 2 ngôi làng này vài lần, nhưng mỗi lần như vậy, quân đội của chúng tôi đều đẩy lùi kẻ thù về vị trí trước đó của họ. Tuy nhiên, kẻ thù không dừng lại ở đó: Họ quay trở lại tấn công để rồi hứng chịu nhiều tổn thất hơn nữa", ông Haidai nói.

Ông Haidai cho biết vào ngày 16/7, các lực lượng Nga đã cố gắng tiến theo hướng Verkhnokamianka, nhưng đã bị Lực lượng vũ trang Ukraine đẩy lùi và rút lui với tổn thất đáng kể.

Vào thứ Bảy, ngày 16/7, người Nga tiến hành hai cuộc không kích vào Lugansk, phóng 4 tên lửa vào các thị trấn và làng mạc trong tỉnh từ máy bay của họ. Ngoài ra, 3 vụ pháo kích và 4 cuộc tấn công bằng súng cối cũng diễn ra trên lãnh thổ của Lugansk.

"Thực tế, ông Shoigu (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu) đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng, họ (lực lượng Nga) đã kiểm soát toàn bộ Lugansk từ lâu. Nhưng tôi có thể nói rằng đúng, họ kiểm soát hầu hết các thành phố lớn, song giao tranh ác liệt vẫn đang tiếp diễn ở hai ngôi làng.

Họ không thể tiến tới đó. Họ đã mất không chỉ rất nhiều quân nhân, mà còn cả trang thiết bị vũ khí. Các cuộc tấn công vẫn tiếp tục, họ cứ tiến lên, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa thể đạt được bất cứ điều gì ở đó", ông Haidai nhấn mạnh.

Gới chức Ukraine ngày 17/7 cáo buộc Nga đang tiến hành nhiều vụ tấn công bằng tên lửa, pháo binh nhắm vào hàng loạt thành phố và thị trấn trên khắp Ukraine. 10 vụ nổ lớn được ghi nhận ở Mykolaiv từ đêm 16/7 đến sáng 17/7, thị trưởng thành phố này cho biết.

"Khoảng 10 vụ nổ lớn đã được nghe thấy ở Mykolaiv. Theo thông tin sơ bộ, một số đám cháy đã bùng lên", ông Oleksandr Sienkevych, Thị trưởng Mykolaiv tuyên bố.

Ngoài ra, tại khu vực Donetsk, người Nga nỗ lực tấn công Toretsk, Zalizne, Kostiantynivka và Soledar.

Ông Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Donetsk sáng ngày 17/7 cáo buộc: "Người Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt, vào các cơ sở giáo dục. Ba quả tên lửa rơi trúng Toretsk, trong đó, 1 quả trúng khu dân cư, 2 quả trúng một trường học và một trường mẫu giáo. Hiện tại, chưa có thông tin về thương vong".

"Người Nga đang tiến hành các cuộc tấn công mới mỗi ngày. Thật nguy hiểm nếu ở lại trong khu vực! Hãy di tản! Hãy sơ tán để cứu lấy nhiều mạng sống hơn!", ông Kyrylenko tuyên bố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem