Văn bản
-
Báo NTNN số ra các ngày 30.10.2014 và 29.1.2015 đăng 2 bài viết về vụ “Buộc dân “bôi trơn” khi làm sổ đỏ” xảy ra ở xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế).
-
Báo NTNN số ra ngày 24.4 đăng tin phản ánh việc một nhóm người Trung Quốc đã cùng một số người Việt Nam lấy chiêu bài giúp người dân ở xã Hương Phú và thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, Thừa Thiên- Huế cải tạo đất để đào bới hàng nghìn mét vuông đất trồng cao su nhằm lấy quặng sắt mang đi tiêu thụ.
-
Ngày 1.4, Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đến nay đơn vị đã sưu tầm, số hóa được 40.191 trang tài liệu Hán-Nôm tại 18 làng trên địa bàn.
-
Ngày 31.3, ông Đinh Văn Thu – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra, xử lý việc hỗ trợ gà chương trình nông thôn mới (NTM) không đúng tối tượng tại xã Quế An (Quế Sơn, Quảng Nam) và việc kiểm điểm cán bộ có liên quan đến vụ việc này.
-
Về vụ chính quyền xã Triệu Đại (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) ép hàng chục hộ dân phải đóng quỹ phúc lợi từ 10-40 triệu đồng/hộ mới xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), ngày 23.3, ông Hồ Viết Hy- Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cho biết: Sau khi Báo NTNN số 53/2015 phản ánh, UBND huyện đã yêu cầu UBND xã Triệu Đại báo cáo vụ việc bằng văn bản.
-
"Tôi vừa đi lấy hàng cho vợ về, ngồi uống ly cà phê tại vỉa hè con hẻm trên đường Bà Hom (P.13, Q.6) thì xuất hiện mười mấy người đi xe Honda vào hẻm, gặp ai là chém. Tôi không biết nhóm người đó là ai và cũng không có thù hằn, mâu thuẫn gì với họ", nạn nhân Tuấn kể lại.
-
Nghị định số 126/2014 (hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình) có những điểm mới trong quy định tài sản vợ chồng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Phóng viên NTNN đã trao đổi với ông Bùi Minh Hồng - Phó Trưởng phòng Pháp luật dân sự, Vụ Pháp luật dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp (cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và Nghị định 126/2014).
-
Sau iPad thì người dùng máy tính bảng Android cũng đã có thể sử dụng bộ ứng dụng Microsoft Office.
-
Các nhà khoa học Mỹ chế tạo thành công loại giấy in có thể xóa đi rồi viết lại hơn 20 lần trước khi vứt bỏ, giải quyết vấn đề lãng phí giấy của con người.
-
“Đất của gia đình tôi có nguồn gốc rõ ràng, không tranh chấp và thực hiện đầy đủ thuế với Nhà nước. Thế mà gần 17 năm qua, gia đình tôi vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)...”- bà Phạm Lan Anh (ở 151 đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) bức xúc.