Văn chương

  • Giới hâm mộ văn chương đã nói chính xác về ông: “Với các tác phẩm mình, ông mang sự cuốn hút Mỹ Latin và những điều tương phản tro sống tới hàng triệu bạn đọc. Đó là người Colombia nổi danh nhất”.
  • Với nội thất chủ đạo bằng loại gỗ gõ đỏ quý hiếm được thiết kế từ trên xuống dưới đã tạo lên sự sang trọng và đẳng cấp cho gia chủ. Và hình ảnh bên trong tòa lâu đài này cũng là lần đầu tiên được hé lộ...
  • Thằng Tư đỗ cử nhân mấy năm nay. Buồn cảnh không xin được việc làm, nó đi chăn vịt chạy đồng. Dưới mắt một cử nhân văn chương như nó, nghề nuôi vịt chạy đồng vô cùng lãng mạn.
  • Nhiều người thuộc lòng các tác phẩm - những đứa con tinh thần của Kim Dung, nhưng ít ai biết con ruột của nhà văn võ hiệp danh tiếng này.
  • Ngày 28.3, Vụ Thương mại biên giới và miền núi (Bộ Công Thương) đã có văn bản kiến nghị, cần nghiên cứu tổng thể về quy hoạch trồng trọt, sản lượng, xuất nhập khẩu... dưa hấu.
  • "Cuộc sống có lúc, dòng sông có khúc...", nam sinh lớp 12 trình bày lý do nghỉ ốm văn chương quá mức khiến người đọc bật cười.
  • Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên vừa ra mắt cuốn sách tuyển những bài phê bình của ông, với cái tên độc đáo - “Nhà văn như Thị Nở”. NTNN trò chuyện với ông về cuốn sách này.
  • "Nhà văn như Thị Nở" - tập sách phê bình đầu tiên của Phạm Xuân Nguyên khắc họa 51 gương mặt văn chương của ngày hôm qua và ngày hôm nay...
  • Phụ nữ, nhất là khi nàng còn trẻ, nàng lại đẹp nữa, đi và viết gần như là cách hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc nhất, hoàn hảo nhất, nàng cũng bất cần danh tiếng hay nhuận bút…
  • Nhiều năm nay, người dân ở khu dân cư thuộc ấp Hóc Thơm, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (Long An) rất bức xúc trước sự lãng phí tiền của nhà nước, khi xây dựng nhà lồng chợ hàng trăm triệu đồng rồi bỏ hoang để gia súc vào trú ngụ.