Sau hơn 3 năm thi công, hiện tại tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa, Hà Nội) đã hoàn thành được hơn 80% khối lượng công việc. Trên công trường, các công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối để kịp thông xe trước Tết Nguyên đán 2023.
Theo UBND TP.HCM, việc dừng, hủy bỏ các dự án chậm tiến độ, giải ngân kéo dài và kém khả thi sẽ giúp tiết kiệm ngân sách để tập trung vào dự án cấp bách khác trong năm 2023.
Sau hơn 4 năm thi công, đến nay 98% khối lượng công việc của đường Vành đai 2 trên cao đã được hoàn thiện. Theo đại diện đơn vị thi công, tuyến đường sẽ được bàn giao cho UBND TP.Hà Nội trong tháng 12 để tiến hành thông xe.
Dự án đường Vành đai 2 đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở (Hà Nội) đã đạt tiến độ trên 70% khối lượng công việc. Hiện tại, nhịp cầu cuối cùng nằm ở Ngã Tư Vọng đang được nhà thầu khẩn trương thi công.
Không chỉ mang biểu tượng của một nét đẹp tín ngưỡng hào hùng, cây đa làng Trung Nha (Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội ) còn là nơi gửi gắm những ký ức từ thuở thơ bé tới khi trưởng thành của người dân nơi đây.
Một nhánh của cây đa cổ thụ tại cổng làng Trung Nha (phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) bị đổ, chắn ngang làn đường vành đai 2 hướng Võ Chí Công - đường Bưởi khiến cho hàng nghìn phương tiện ùn ứ tại đường Võ Chí Công.
Với chiều cao lên tới 28m và chiều dài gần 90m, cầu vượt tại nút giao Ngã Tư Vọng thuộc dự án thi công đường Vành đai 2 (Hà Nội), được coi là cầu vượt cạn có chiều cao và độ dài lớn nhất tại Hà Nội hiện nay.
Tại dự án đường Vành đai 2 (Hà Nội), với chiều dài lên đến 90m và chiều cao 28m. Cầu vượt tại nút giao Ngã Tư Vọng được coi là cầu vượt cạn có chiều cao và độ dài lớn nhất tại nội đô.
Tuyến đường Láng (Cầu Giấy, Hà Nội) sau khi hoàn thành xén vỉa hè và mở rộng mặt đường đã trở nên khang trang đẹp đẽ được ví như "phố Singapore giữa Hà Nội". Nhưng hiện tại nơi đây lại đang có một dự án khác cày xới ngổn ngang.