Vén màn vụ "Ngỡ gặp sách 18+ khi đọc... truyện cổ tích thiếu nhi"

Mai An Thứ hai, ngày 04/08/2014 15:00 PM (GMT+7)
Chiều 4.8, PV Dân Việt đã liên lạc với ông Lê Tiến Dũng- Giám đốc NXB Văn hóa Thông tin để tìm hiểu tiếp tục thông tin về cuốn sách “Truyện cổ tích về các loài chim và muông thú” nghi vấn có chứa nội dung không phù hợp.
Bình luận 0

 

img Trang sách (phải) có nội dung không phù hợp được lan truyền trên mạng

Ông Dũng cho biết: “Hôm nay, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và khẳng định cuốn sách mà mạng xã hội đã đề cập đó là sách lậu. Bởi vì tra danh mục xuất bản thì nhà xuất bản chúng tôi không xuất bản cho tác giả nào có tên là Giang Mạnh như in trên trang bìa thế cả".

Khi được hỏi hiện nay trong kho lưu chiểu của nhà xuất bản có còn cuốn sách đó không (trong trường hợp có bản sách thật), ông Dũng cho biết: “Cuốn sách đó nếu có cũng đã phát hành cách đây 8 năm, Luật Xuất bản không quy định phải giữ lưu chiểu lâu đến thế”.

Truyện cổ tích thiếu nhi mô tả "mơn trớn" như sách 18+

Sáng nay, 4.8, PV Dân Việt cũng đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Chính- Phó Cục trưởng Cục Xuất bản – Bộ TTTT về cuốn sách này, ông Chính cho biết: “Cục cũng đã nắm được tình hình trên báo chí đề cập, tuy nhiên để có câu trả lời chính xác thì phải chờ Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin báo cáo.

Ngay bản thân kho lưu trữ của Cục cũng không còn lưu cuốn sách đó vì Luật Xuất bản chỉ quy định lưu chiểu ấn phẩm trong 3 năm, sau 3 năm, toàn bộ số sách lưu chiểu sẽ được chuyển về các thư viện vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo”.

Như vậy, sau khi kiểm tra, nhà xuất bản Văn hóa thông tin đã đưa ra câu trả lời cho gốc tích của cuốn sách này là một ấn bản in lậu.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem