Vì sao hàng ghế Đoàn chủ tịch chỉ có bà Nguyễn Thị Kim Ngân?

Lương Kết Thứ tư, ngày 20/07/2016 14:46 PM (GMT+7)
Sáng 20.7, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, trên hàng ghế Đoàn chủ tịch có duy nhất bà Nguyễn Thị Kim Ngân ngồi để điều hành phiên họp.
Bình luận 0

img

Trên hàng ghế của Đoàn chủ tịch chỉ có bà Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: VPQH)

Phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV được phát thanh và truyền hình trực tiếp. Nhiều bạn đọc theo dõi trên truyền hình đã thắc mắc hỏi tại sao trên hàng ghế của Đoàn chủ tịch chỉ có một mình bà Nguyễn Thị Kim Ngân? Trong khi tại các phiên họp Quốc hội, thông thường trên hàng ghế Đoàn chủ tịch có Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội cùng ngồi để điều hành phiên họp.

Theo lý giải của các chuyên gia pháp luật cũng là cựu đại biểu Quốc hội (ĐBQH), phiên khai mạc sáng 20.7, Quốc hội khóa XIV mới bước vào kỳ họp đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội chưa được bầu. Chính vì thế theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII sẽ điều khiển các phiên họp cho đến khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Tại phiên khai mạc, bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu, ông Đỗ Bá Tỵ, ông Phùng Quốc Hiển là những Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII đều ngồi chung với các ĐBQH khác.

Theo chương trình làm việc, sáng 21.7, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau đó Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu.

Tiếp theo Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sáng 22.7, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Tiếp theo Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau đó Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ. Sau khi Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV được bầu, những vị này sẽ lên hàng ghế Đoàn chủ tịch để điều hành phiên họp của Quốc hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem