Vì sao HLV Martino không lo nếu bị Barca sa thải?

Thứ tư, ngày 19/03/2014 18:56 PM (GMT+7)
Tờ Metro (Anh) đưa tin, Ban lãnh đạo Tottenham đang liên hệ để đưa HLV Gerardo Martino của Barcelona về sân White Hart Lane vào cuối mùa giải để thay thế Tim Sherwood.
Bình luận 0

Thời gian gần đây, tương lai của Martino tại sân Nou Camp đang bị đặt câu hỏi lớn. Nguyên nhân do ông đang làm “biến chất” lối chơi Tiqui-taca của Barca. Bên cạnh đó, gã khổng lồ xứ Catalan còn thi đấu không thực sự thành công tại La Liga khi đang xếp ở vị trí thứ 3 và bị đại kình địch Real Madrid bỏ xa 4 điểm.

img
HLV Gerardo Martino.

Báo chí Tây Ban Nha cho hay, lãnh đạo Barca đang cân nhắc khả năng sa thải Martino trong mùa hè tới nếu gã khổng lồ xứ Catalan không thể giành chức vô địch La Liga mùa này, bất chấp việc hợp đồng giữa đôi bên vẫn còn thời hạn tới tháng 6.2015.

Về phần mình, nhà cầm quân 51 tuổi cũng đang cân nhắc khả năng chia tay đương kim vô địch La Liga sau vỏn vẹn 1 năm gắn bó. Nguyên nhân do ông cảm thấy rất “ngột ngạt” trước áp lực trên cương vị “thuyền trưởng” Barca.

Sau khi hay tin, các quan chức Tottenham đang ấp ủ dự định mời Martino về ngồi vào “chiếc ghế nóng” tại sân White Hart Lane thay HLV tạm quyền Tim Sherwood trong trường hợp chiến lược gia người Argentina bị Barca “đẩy ra đường”.

Giới chuyên môn cho rằng, nếu chia tay Barca, Martino sẽ khó lòng có thể khước từ lời đề nghị của Tottenham, bởi đội bóng phía Bắc thành London được xem là điểm dừng chân khá lý tưởng để ông tiếp tục thực hiện “chuyến phiêu lưu” ở lục địa già.

Ngoài Martino, Tottenham cũng đang nhắm tới hai gương mặt sáng giá khác gồm Louis Van Gaal (ĐT Hà Lan) và Roberto Mancini (Galatasaray).

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem