Viêm gan bí ẩn ở trẻ em
-
Trước bệnh viêm gan "bí ẩn", nhiều phụ huynh muốn đưa con đi xét nghiệm men gan, truy tìm "virus lạ". Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, điều đó là không cần thiết.
-
Liên quan đến căn bệnh viêm gan bí ẩn tấn công trẻ, Bộ Y tế tiếp tục có văn bản đề nghị các địa phương giám sát ca viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân. Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM cũng yêu cầu các bệnh viện nhi trên địa bàn tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp viêm gan cấp ở trẻ.
-
Các quan chức y tế Vương Quốc Anh đang điều tra mối quan hệ giữa chó và sự gia tăng ca mắc viêm gan bí ẩn.
-
Có nhiều loại virus gây viêm gan, phổ biến là viêm gan A, B, C, D, E, G. Bên cạnh đó còn có một số loại virus khác như MV, EBV, virus herpes… Trong đó, viêm gan virus B và C, E đáng chú ý hơn cả.
-
Trung tâm phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết họ đang tích cực điều tra 109 trường hợp viêm gan nặng và không rõ nguyên nhân ở trẻ em tại 25 tiểu bang và vùng lãnh thổ, trong số đó có 5 trẻ em đã tử vong, 14% trẻ cần ghép gan.
-
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM đã có phân tích kỹ về bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em đang khiến hơn 200 trẻ ở hơn 20 quốc gia viêm gan cấp.
-
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết thêm 8 quốc gia xác nhận có bệnh nhân mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em, nâng tổng số ca nhiễm lên 228 trường hợp và 50 trường hợp khác nghi ngờ nhiễm bệnh đang được điều tra từ 20 quốc gia ở châu Âu, Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương... đã có 4 ca tử vong.
-
Theo chuyên gia, có một số việc phụ huynh cần chú ý thực hiện, trong bối cảnh bệnh viêm gan cấp tính "bí ẩn" nguy hiểm đã xuất hiện và gây thiệt hại về nhân mạng ở khu vực Đông Nam Á.
-
Từ những ca bệnh đầu tiên được phát hiện ở Mỹ, đến nay, ít nhất 14 quốc gia đã ghi nhận trẻ bị viêm gan chưa rõ nguyên nhân khiến một trường hợp tử vong.