Viện phí
-
Bộ Y tế vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến Đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong ngành y tế. Hiện đã có hơn 30 bệnh viện triển khai thanh toán điện tử giúp tiết kiệm thời gian của cả người bệnh và bệnh viện, giúp giảm quá tải, tiết kiệm chi phí nhân lực, tránh mất mát.
-
Giải pháp đang được triển khai tại hơn 300 bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc, trong đó có các bệnh viện lớn tuyến trung ương như BV Bạch Mai (Hà Nội), BV Chợ Rẫy (TP.HCM), BV Ung thư Đà Nẵng, BV Hữu Nghị,...
-
Bắt đầu từ hôm nay (1/7), lương cơ sở tăng từ 1,39 triệu lên 1,49 triệu đồng, nên mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cũng tăng ít nhất 21.600 đồng/năm. Cùng với việc tăng viện phí, tăng phí đóng BHYT khiến người nghèo càng thêm lo.
-
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa cho biết, qua thống kê, một bệnh nhân mắc bệnh về máu đã có số tiền viện phí kỷ lục được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả lên đến 13 tỷ đồng chỉ trong vòng 2 năm điều trị.
-
Theo GS-TS Trần Văn Thuấn (ảnh), Giám đốc BV K, tự chủ tăng nguồn thu cho BV đồng thời tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật tiên tiến.
-
PGS-TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã chia sẻ với Báo NTNN/Dân Việt về kết quả khảo sát chỉ số hài lòng của người bệnh Việt Nam 2018.
-
Ngày 30/5, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã công bố kết quả khảo sát chỉ số hài lòng người bệnh Việt Nam 2018. Theo đó, tỷ lệ người bệnh hài lòng đã vượt trội so với nhiều năm trước, tuy nhiên, lại có nhiều lo ngại về chi phí y tế khi tiền “ốm đau” tăng nhanh hơn tiền lương.
-
Cựu diễn viên cải lương Hoa Mỹ Hạnh bị ngất xỉu trong phòng tắm, được chị dâu đưa đi cấp cứu nhưng lại lâm cảnh không tiền đóng viện phí.
-
Chi phí điều trị 8 ngày trong bệnh viện hết 2,3 triệu đồng nhưng chị Nguyễn Thị Lan Hương phải mất thêm 2,8 triệu đồng tiền qua trạm thu phí Bến Thủy (Nghệ An) dù không đi đường dự án BOT.
-
Nữ ca sĩ chi trả viện phí cho hơn 30 trẻ nhỏ có hoàn cảnh thương tâm tại bệnh viện Nhi đồng 2.