Vịt đặc sản
-
Nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh Lào Cai quan tâm đầu tư vốn xây dựng các dự án nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế về khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng của từng địa phương như nuôi vịt bầu đặc sản xã Nghĩa Đô (Bảo Yên) , trồng bưởi Múc (Sa Pa), mận tam hoa tại thị trấn Bắc Hà....
-
Giá gia cầm hôm nay 24/2 có biến động nhẹ. Theo đó, giá gà công nghiệp giao dịch ở các vùng vẫn có xu hướng giảm, giá vịt thịt ở các vùng miền Bắc có nơi chỉ còn 27.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá vịt đặc sản ở các tỉnh vùng cao vẫn ở mức cao...
-
Đây là những hộ chăn nuôi vịt cổ xanh thương phẩm theo hướng an toàn sinh học, tức là nuôi theo hình thức tập trung có kiểm soát chặt chẽ về vệ sinh thú y và tiêm phòng nghiêm ngặt. Quy mô chăn nuôi của mỗi hộ từ 300-500 con vịt/đợt.
-
Giá gia cầm hôm nay 7/6: Giá gà công nghiệp sắp vượt mốc mới, vịt lông ở đây bán giá 100.000 đồng/kg
Ghi nhận giá gia cầm hôm nay 7/6 tại các vùng, chúng tôi thấy giá gà công nghiệp giao dịch tại các trại ở các vùng vẫn đang có xu hướng tăng. Đáng chú ý, giá vịt đặc sản bán ở các vùng Hà Giang, Lào Cai đạt 100.000 đồng/kg... -
Nhờ chăm vịt đặc sản bằng ngô, thóc, ốc tư nhiên... nhiều nông dân ở xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai (Lào Cai) luôn đắt hàng. Có hộ dân ở đây kiếm được hàng trăm triệu đồng/năm.
-
Đến thăm một hộ chăn nuôi vịt đặc sản Sín Chéng ở huyện Si Ma Cai (Lào Cai), nhiều người rất bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy con vịt có đặc điểm kỳ dị đầu mọc nhúm lông xù như hình bông hoa. Nhờ nuôi loài vịt đặc sản này mà đến nay, nhiều hộ dân ở đây có thu nhập cao.
-
Trong khi giá gia cầm hôm nay 26/4 tại các vùng vẫn diễn biến thất thường thì người nuôi vịt đặc đặc sản ở một số nơi miền núi phía Bắc vẫn đắt hàng. Có trại nuôi vịt bán giá cao những vẫn không đủ cung cấp cho khách đặt hàng.
-
Người dân ở xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa thường gọi ông Chu Văn Sáu với biệt danh ông Sáu "vịt". Sở dĩ có biệt danh ấy là bởi, ông là một trong những người đầu tiên của xã Cổ Lũng đi tiên phong trong việc khôi phục, gây dựng lại giống vịt Cổ Lũng- một loại thủy cầm đặc sản của huyện Bá Thước.
-
Nuôi loài vịt đặc sản-vịt cổ xanh trên nhà sàn là mô hình lạ mà hay của ông Đoàn Văn Trưởng ở bản Nhộp (xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Nhờ cách nuôi vịt mới lạ này, mỗi tháng ông Trưởng thu 20 triệu đồng.