V.League 2022: HAGL và các đội bóng cần bao nhiêu điểm để trụ hạng?

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 04/11/2022 10:10 AM (GMT+7)
V.League 2022 đang bước vào chặng nước rút cuối cùng. Chỉ còn 4 vòng đấu nữa, giải đấu số một Việt Nam sẽ chính thức hạ màn với một cái tên buộc phải xuống chơi tại giải hạng Nhất trong mùa giải năm sau.
Bình luận 0

Lúc này, CLB TP.HCM, Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sài Gòn FC là những đội bóng đang chia nhau các vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Dĩ nhiên, với số điểm sít sao nhau, bất kỳ cái tên nào trong số này cũng có thể về bét khi mùa giải khép lại.

Không những vậy, V.League 2022 thậm chí còn khắc nghiệt hơn khi đội bóng xếp thứ 7 và 8 ở thời điểm hiện tại là B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng cũng hoàn toàn có thể đối mặt với nguy cơ phải xuống hạng.

V.League 2022: HAGL và các đội bóng cần bao nhiêu điểm để trụ hạng? - Ảnh 1.

Cuộc đua trụ hạng V.League diễn ra theo kịch bản khó lường.

Vậy phải cần bao nhiêu điểm các đội bóng mới trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay?

Xét về mặt lý thuyết

Như đã nói, dù đang án ngữ ở vị trí thứ 7 và thứ 8 nhưng cả B.Bình Dương lẫn SHB Đà Nẵng vẫn chưa chắc suất trụ hạng ở V.League 2022. Mặc dù giải đấu đã bước sang vòng 23, nhưng lúc này, các đội bóng mới chỉ thi đấu 20-21-22 trận. Điều này đồng nghĩa với việc, trong quãng thời gian còn lại, các câu lạc bộ vẫn có thể bổ sung 9 điểm (3 trận) cho đến 12 điểm (4 trận) vào quỹ điểm của mình.

Nhìn qua một vòng bảng xếp hạng, B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng cùng có 25 điểm, HAGL sở hữu 24 điểm,CLB TP.HCM bám đuổi ngay sát phía sau với 21 điểm, Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có  20 điểm, trong khi Sài Gòn FC xếp cuối cùng với cùng 19 điểm.

Nhìn vào những con số với cách biệt không quá chênh lệch, rõ ràng, xét trên lý thuyết, ngay cả B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng vẫn chưa thể nằm trong vùng an toàn.

Nhưng trên thực tế

Dĩ nhiên, lý thuyết và thực tế không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau. Chính vì vậy, nhìn vào phong độ của các đội bóng ở thời điểm hiện tại, giới chuyên môn nhận định, nhóm đua trụ hạng chỉ gói gọn trong 5 cái tên đang nằm ở vị trí cuối cùng, bao gồm: HAGL, CLB TP.HCM, Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sài Gòn FC.

V.League 2022: HAGL và các đội bóng cần bao nhiêu điểm để trụ hạng? - Ảnh 2.

Trên lý thuyết, SLNA và Thanh Hóa vẫn có nguy cơ xuống hạng.

Về điểm số, HAGL đang có lợi thế khi hơn đội cuối bảng tới 5 điểm, thậm chí còn đá ít hơn 1 trận. Dẫu vậy, thầy trò HLV Kiatisak lại đang chìm trong thất vọng với chuỗi 10 trận không biết đến mùi chiến thắng.

Trong 4 trận đấu cuối cùng, HAGL cũng gặp khó khăn khi đối mặt với đa số những đội bóng vẫn còn mục tiêu là Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Hà Nội FC. Nếu cứ tiếp tục mang về những thành tích nghèo nàn như hiện tại, không loại trừ khả năng đội bóng phố núi sẽ trở thành cái tên phải nói lời chia tay với V.League 2022.

Trong khi đó, CLB TP.HCM, Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sài Gòn là 4 cái tên ở vị trí nguy hiểm nhất. Chỉ một cú sảy chân, bất kỳ cái tên nào cũng có thể "đăng xuất" khỏi V.League.

Với CLB TP.HCM, họ sẽ có cuộc cạnh tranh trực tiếp với Đà Nẵng, trước khi đối đầu với hai cái tên trong nhóm dẫn đầu là Bình Định và Viettel. Lịch thi đấu rõ ràng đang đẩy đội bóng Sài thành vào thế khó.

V.League 2022: HAGL và các đội bóng cần bao nhiêu điểm để trụ hạng? - Ảnh 3.

HAGL được dự đoán gặp nhiều khó khăn ở những vòng đấu cuối.

Còn về phía Nam Định, đội bóng này sẽ phải đến làm khách trên sân của HAGL vào chiều 4/11. Kế đó, họ gặp Hải Phòng – cái tên đang nỗ lực đua vô địch. Ở lượt trận áp chót, đội bóng thành Nam bước vào trận "chung kết ngược" với Sài Gòn FC trước khi hạ màn bằng chuyến hành quân đến sân Vinh của SLNA.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn phải gặp HAGL, Hà Nội FC và Thanh Hóa. Trong khi đó, Sài Gòn FC còn 3 trận với SHB Đà Nẵng, Nam Định và Bình Dương.

Lúc này, đội bóng cuối bảng là Sài Gòn FC đã thi đấu 21 trận, nghĩa là họ chỉ còn 3 trận đấu nữa tại V.Legaue 2022 với số điểm tối đa là 28 nếu đạt thành tích toàn thắng. Đây chính là cột mốc cho nhóm trụ hàng nỗ lực trong giai đoạn khắc nghiệt còn lại.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào phong độ thực tế, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương khó có thể chạm đến số điểm tối đa đó. Nếu Nam Định thắng Sài Gòn FC ở vòng áp chót, đó có thể là dấu chấm hết cho cuộc đua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem