Vốn đầu tư công
-
Theo Bộ tài chính, 3 dự án Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Biên Hòa - Vũng Tàu; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm nay là gần 14.893 tỷ đồng, nhưng mới chỉ giải ngân 47%.
-
Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Bình Dương và dự án Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (Cầu Bạch Đằng 2) vừa được UBND tỉnh Bình Dương điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn.
-
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.
-
Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Quảng Trị cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến chậm giải ngân vốn đầu tư công là do thiếu đất san lấp. Giám đốc Sở TNMT tỉnh Quảng Trị Nguyễn Trường Khoa lập tức phản bác.
-
Có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 13%, Mộ Đức đã trở thành địa phương đứng chót trong số 13 huyện, thị và thành phố ở Quảng Ngãi. Cùng nằm trong “tốp 3 đội sổ” giải ngân đầu tư công với Mộ Đức, còn có 2 “ông lớn” là TP.Quảng Ngãi (14%) và TX.Đức Phổ (26%).
-
Ngày 7/6, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đã chủ trì phiên họp với các sở, ban ngành về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
-
Trong quý 1 năm 2023, tỉnh Khánh Hòa đã thu hút mới được 5 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 248 tỷ đồng.
-
Trong năm nay, nhiều Bộ ngành, địa phương phải xây dựng kế hoạch, lộ trình, làm rõ trách nhiệm, xử lý các sai phạm, tiêu cực, các tồn tại, hạn chế, thất thoát, lãng phí đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến 51 dự án, cụm dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước khác không hiệu quả hoặc lãng phí.
-
UBND tỉnh Phú Thọ nêu tên 19 nhà thầu vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán đối với 57 công trình, dự án.
-
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 94 về việc thực hiện và giải ngân dự án đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023.