Vốn kiến thức

  • Trong một dự án mới, các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích các sợi DNA thu hồi từ đáy đại dương và có một vài phát hiện cực kỳ thú vị.
  • Vũ Tài Anh sinh năm 1968 tại Gia Bình - Bắc Ninh, trong 1 gia đình giàu truyền thống của vùng quê Kinh Bắc. Anh được bạn bè đam mê sưu tầm hoa lan trên cả nước yêu mến và kính nể vì sở hữu hàng nghìn giò lan đẹp và nhiều hiểu biết sâu sắc về cách nhân giống, chăm sóc cây lan.
  • Mỹ Tiên là gương mặt ca sĩ quen thuộc với nhiều người yêu âm nhạc. Mỹ Tiên từng hoạt động cùng nhóm nhạc với ca sĩ Minh Hằng. Sau nhiều năm lùi về hậu trường để chăm lo và hỗ trợ cho cậu con trai Quốc Vũ, Mỹ Tiên trở lại với một chiến thắng ngoạn mục tại tập 7 "Gương Mặt Vàng".
  • Rời chiến trường Campuchia năm 1986, cựu chiến binh Ngô Bá (62 tuổi, trú thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) trở lại quê nhà tham gia sản xuất nông nghiệp. Đến năm 2018, ông Bá đã tiếp nhận kỹ thuật và kinh nghiệm trồng nấm bào ngư (nấm sò) và gia đình ông ăn nên làm ra nhờ nghề trồng nấm.
  • Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quy hoạch vùng và đô thị (Trường Đại học Tổng hợp Hawaii, Mỹ) nhưng trăn trở với những giá trị văn hóa của dân tộc mình đang có nguy cơ mai một, anh Siu Hril đã trở về quê với nhiệt huyết khôi phục nghề dệt truyền thống của ông cha…
  • Anh là Tải Văn Lý, dân tộc Xa Phó, ở xã Tân Bắc, huyện Bắc Quang, Hà Giang. Với mô hình nuôi ếch, từ nghèo khó giờ đây anh Lý thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
  • Chớ tự tin quá vào vốn kiến thức phòng the của mình. 15 điều dưới đây có thể sẽ khiến bạn phải… “Ồ!”
  • (Dân Việt) - Hội ND tỉnh Đăk Nông cho biết, đến đầu tháng 11.2012, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh đã giải ngân 5,5 tỷ đồng trong tổng số trên 6 tỷ đồng vốn quỹ.
  • (Dân Việt) - Trương Văn Trị - chàng trai sinh năm 1980, nhà nghèo không cục đất chọi chim đã trở thành tỷ phú nhờ vốn kiến thức từ nghề được học và tự nghiên cứu ở một vùng quê ven biển Thái Bình.
  • (Dân Việt) - Ngay tại Hà Nội, nhiều sĩ tử cũng không tới lò luyện thi cấp tốc, các gia đình khá giả đang có xu hướng thuê gia sư để ôn luyện tại nhà cho con. Em Lại Thu Hồng (ở Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) nhận thấy vốn kiến thức tiếng Anh chưa được tốt, đã đề nghị mẹ thuê gia sư.