Vụ bắt trùm gỗ lậu Phượng 'râu': Gỗ trục vớt chỉ là bình phong?

Duy Hậu Thứ năm, ngày 03/05/2018 19:00 PM (GMT+7)
Theo Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn, toàn bộ số gỗ trục vớt Phượng "râu" mua đấu giá đã được vận chuyển hết ra ngoài. Trong khi đó, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng yêu cầu Công ty Thảo Trúc và Phượng "râu" sớm đưa số gỗ trục vớt ra ngoài nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra hết.
Bình luận 0

Làm rõ trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân 

Liên quan đến vụ bắt trùm gỗ lậu Phượng "râu", Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk khẳng định các đồn BP có một phần trách nhiệm. Theo đó khẳng định, các đồn BP đã không thường xuyên kiểm tra chặt chẽ phương tiện (ô tô) ra vào khu vực biên giới do đồn phụ trách; đặc biệt không kiểm tra chặt chẽ các xe ô tô của ông Phan Hữu Phượng và Công ty TNHH Thảo Trúc khi vào vận chuyển gỗ mua đấu giá để doanh nghiệp lợi dụng trà trộn gỗ không hợp pháp với số gỗ hợp pháp vận chuyển ra khỏi địa bàn.

img

Theo lãnh đạo Đồn BP 747, lán trại của Phượng "râu" đã có từ 5-6 năm trước.

Cũng theo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk, hiện đơn vị đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tiến hành làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan, nếu phát hiện có hành vi tiêu cực, tiếp tay cho các sai phạm của Phượng "râu" và Công ty TNHH Thảo Trúc sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, tuyệt đối không bao che.

Ngày 2.5, Bộ Tư lệnh BĐBP đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 sĩ quan BP có liên quan gồm: thượng tá Cao Hữu Tùng (Đồn trưởng Đồn BP 747), trung tá Bùi Khắc Hiệp (Chính trị viên Đồn phó Đồn BP 747), trung tá Phạm Công Khanh (Chính trị viên Đồn BP 749) và đại úy Trần Tiến Vinh (Đồn Phó quân sự, trực chỉ huy Đồn BP 749) để phục vụ công tác điều tra và kiểm điểm, xử lý theo quy định.

img

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan để xử lý nghiêm khắc.

Ngoài ra, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; thường xuyên duy trì các tổ, đội kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào biên giới; làm tốt công tác phối hợp với lực lượng chức năng trong tuần tra kiểm soát, quản lý, bảo vệ rừng; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp công tác BP chủ động nắm tình hình từ xa kết hợp tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến biên giới quốc gia cũng như bảo vệ tài nguyên rừng.

Gỗ trục vớt của Phượng "râu" đã vận chuyển hết

Về số gỗ trục vớt tại suối Đắk Đam của Phượng "râu" và Công ty Thảo Trúc, ngày 3.5, Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, đến ngày 5.9.2017, toàn bộ số gỗ của Phượng "râu" đã được vận chuyển hết ra ngoài.

img

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn, toàn bộ gỗ trục vớt của Phượng "râu" chỉ có hơn 61m3 và đã được vận chuyển hết.

Theo Hạt Kiểm lâm Buôn Đôn, ngày 10.3.2017, đơn vị nhận được Công văn số 192/CCKL-TTPC ngày 8.3.2017 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk về việc kiểm tra xác nhận đóng búa kiểm lâm cho người trúng đấu giá. Hạt Kiểm lâm đã kiểm tra và đóng búa kiểm lâm cho người trúng đấu giá với tổng khối lượng gỗ đã đóng búa kiểm lâm là 640,622 m3, cụ thể: Công ty TNHH Thảo Trúc ( địa chỉ 01B2, Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần thơ) có khối lượng gỗ đã kiểm tra, đóng búa là 579,241 m3/374 lóng gỗ tròn từ nhóm II nhóm VII; ông Phan Hữu Phượng (trú 241 Trần Hưng Đạo, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) có khối lượng gỗ đã kiểm tra, đóng búa biến lâm là: 61,381 m3/116 hộp gỗ xẻ từ nhóm 2 đến nhóm 6.

img

Hơn 40m3 gỗ của Phượng "râu" bị bắt hôm 27.4 là gỗ mới không phải gỗ trục vớt.

Cũng theo Hạt Kiểm lâm Buôn Đôn, từ ngày 10.4 - 5.9.2017, đơn vị đã kiểm tra xác nhận vận chuyển 61,381m3/116 hộp gỗ xẻ từ nhóm II đến nhóm VI của ông Phan Hữu Phượng. Như vậy, toàn bộ gỗ trục vớt được Phượng "râu" mua đấu giá đã được vận chuyển hết ra ngoài.

Đối với lâm sản của Công ty TNHH Thảo Trúc, từ ngày 10.4.2017 - 12.4.2018, Hạt Kiểm lâm đã kiểm tra xác nhận vận chuyển 434,008m3 gỗ tròn từ nhóm II đến nhóm VII, khối lượng gỗ còn lại của công ty này chưa vận chuyển là 145,233m3 gỗ tròn từ nhóm II đến nhóm VII (đang để ở hai bên đường quốc lộ 14C).

Trước đó, trả lời báo chí, thượng tá Cao Hữu Tùng, Đồn trưởng Đồn BP 747 cho biết, việc Phượng "râu" dựng lán trại ngay trước đơn vị là nhằm mục đích trông coi số gỗ trục vớt dưới suối Đắk Đam. Thượng tá Tùng cũng cho biết, lán trại của ông Phượng đã có cách đây chừng 5-6 năm, có đăng ký tại đơn vị, được đơn vị cho dùng điện. Ông Phượng thường xuyên ra vào lán trại này.

Nói về số gỗ trục vớt này, ông Phan Thanh Hòa, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn cho biết, trước đây do lo ngại lâm tặc lợi dụng, trà trộn số gỗ trục vớt để khai thác vận chuyển lâm sản trái phép, đơn vị có văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk có văn bản yêu cầu ông Phan Hữu Phượng và Công ty TNHH Thảo Trúc sớm vận chuyển hết số gỗ trục vớt ra ngoài.

img

Cơ quan chức năng kiểm đếm gỗ của Phượng "râu".

Sở Tài chính cũng đã có công văn yêu cầu ông Phượng cũng như Công ty TNHH Thảo Trúc thực hiện việc vận chuyển gỗ nhưng đến nay vẫn chưa vận chuyển xong.

Cũng theo ông Hòa, sau khi xảy ra vụ bắt "ông trùm" Phượng "râu", đơn vị đã tổ chức kiểm tra toàn bộ diện tích rừng quản lý, kết quả kiểm tra không phát hiện xảy ra vụ phá rừng nào.

Như Dân Việt đã đưa tin, rạng sáng 27.4, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) bắt quả tang 2 xe ô tô BKS 61C - 072.70 và 61L - 3057 của Công ty TNHH MTV Kiều Dung (đóng tại tỉnh Bình Dương) chở đầy gỗ không có giấy tờ hợp pháp tại khu vực thị trấn Ea T'Ling. Toàn bộ số gỗ trên 2 xe này khoảng hơn 40m3, từ nhóm III đến IV.

Các đối tượng khai số lâm sản trên được vận chuyển từ khu vực lán trại thuộc tiểu khu 464 Vườn quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) của đối tượng Phan Hữu Phượng (tức Phượng "râu"), gần Đồn BP 747 (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem