Vụ cảnh sát cơ động chết bên đường: Tự sát vì buồn chuyện tình cảm

Chủ nhật, ngày 17/08/2014 19:11 PM (GMT+7)
Bước đầu điều tra, công an xác định nguyên nhân cái chết của thượng sĩ Tùng là do tự sát vì buồn chuyện tình cảm.
Bình luận 0

Ngày 17.8, thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của thượng sĩ Bùi Sơn Tùng (25 tuổi, quê Hòa Bình, thuộc biên chế tiểu đoàn 1 - Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ) là do tự vẫn.

“Bước đầu điều tra công an xác định nguyên nhân cái chết của thượng sĩ Tùng là do tự sát vì buồn chuyện tình cảm”, thượng tá Đạt cho hay.

Trước đó vào sáng 15.8, một số chiến sĩ của Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam bộ phát hiện thi thể của Thượng sĩ Tùng nằm bên lề đường của KCN Tam Phước (xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) với nhiều vết thương cơ thể.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định có ba vết đâm trên người nạn nhân, trong đó có một nhát trúng vào tim. Hiện thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình làm thủ tục chuyển về quê để mai táng.

(Theo Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem