Vụ chồng giết vợ lúc rạng sáng: Thêm những tình tiết đau lòng

Chủ nhật, ngày 20/01/2019 21:43 PM (GMT+7)
Anh Thìn cũng là người chịu khó chăm chỉ làm ăn, ngoài làm nông anh ấy vẫn đi làm thuê làm mướn. Nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể do anh này ghen tuông, nghi đứa con 3 tuổi không phải con của mình.
Bình luận 0

Vụ án mạng xảy ra khoảng 5h sáng 18/1 tại  xã An Thịnh, huyện Văn Yên, Yên Bái. Người chồng cắt cổ vợ được xác định là Nguyễn Văn Thìn (SN 1991, trú tại thôn Làng Chẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên). Nạn nhân là chị Phạm Thị Tươi (SN 1991, trú tại thôn Làng Chẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên).

Chiều 18/1, trao đổi với PV, ông Trương Anh Quân -Chủ tịch UBND xã An Thịnh cho biết trên địa bàn mới xảy ra một vụ án mạng, hiện công an đã khám nghiệm hiện trường và bắt giữ người chồng giết vợ. Về phía gia đình nạn nhân, hiện gia đình đang làm lễ an táng cho chị Tươi.

Nói thêm về gia đình này, ông Quân chia sẻ: "Hoàn cảnh gia đình anh Thìn không thuộc diện khó khăn, vợ chồng anh này chủ yếu làm nông nghiệp và từ trước đến nay chưa xảy ra xô xát khiến chính quyền xã phải can thiệp.

Anh Thìn cũng là người chịu khó chăm chỉ làm ăn, ngoài làm nông anh ấy vẫn đi làm thuê làm mướn. Mặc dù ở cùng bố mẹ nhưng vợ chồng anh Thìn hiện đang xây một ngôi nhà mới đối diện căn nhà vợ chồng anh đang sống. Nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể do anh này ghen tuông, nghi đứa con 3 tuổi không phải con của mình.

Cụ thể vào sáng hôm hôm xảy ra sự việc, bố mẹ anh Thìn dậy để đi lễ ở nhà thờ nhưng hai vợ chồng anh Thìn lại không đi. Có thể khi đó anh Thìn muốn quan hệ với vợ nhưng chị Tươi do đi làm mệt mỏi nên không đồng ý khiến anh Thìn càng nghi ngờ, ghen tuông rồi giết vợ. Tại hiện trường nơi xảy ra sự việc, chị Tươi quần áo xộc xệch. Đến lúc gia đình về thì phát hiện ra sự việc đau lòng này".

img

Hiện trường vụ án mạng chồng giết vợ ở Yên Bái lúc rạng sáng

Theo ông Quân nhận định, bản thân chị vợ anh Thìn không phải là người quá xinh đẹp, ở địa phương chị Tươi không bị ai nghi ngờ hay đồn thổi có quan hệ bất chính, nguyên nhân chính dẫn đến sự việc có thể do chính anh Thìn yêu vợ quá rồi ghen tuông mù quáng.

"Thời gian sống trên địa bàn xã, anh Thìn cũng không có tiền án hay tiền sự nào" -ông Quân thông tin.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Hoàng Văn Đường, Trưởng Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) cho biết Công an huyện Văn Yên đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thìn về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5h sáng ngày 18/1, chị Phạm Thị Tươi bị chồng là Nguyễn Văn Thìn dùng dao cắt cổ khiến chị Tươi tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, thi thể chị Tươi nằm trên giường, xung quanh có nhiều vết máu. Theo một số nguồn tin từ gia đình và người thân nạn nhân, nguyên nhân ban đầu vụ việc do mâu thuẫn vì ghen tuông tình cảm.

Hiện nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Thanh Thanh (Đất Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem