Vũ điệu trên hồ Inle của người Myanmar

Thứ hai, ngày 03/09/2018 11:56 AM (GMT+7)
Kiểu chèo thuyền độc đáo khiến người đàn ông như đang nhảy múa trên mặt nước.
Bình luận 0

Hồ nước ngọt Inle ở bang Shan, cách thủ đô Yangon khoảng 600 km, là một trong những điểm du lịch bạn không nên bỏ lỡ khi đến xứ chùa vàng. Người bản địa định cư ven hồ gọi riêng là người Inthar (tiếng Myamar nghĩa là "người sống trên hồ"), sống chủ yếu bằng nghề chài lưới, canh tác các loại cây mọc trên mặt nước. Đến đây, du khách được dịp chiêm ngưỡng kiểu lái thuyền bằng chân đặc trưng, uyển chuyển như vũ điệu trên mặt hồ.

img

Nhà của người Inthar thường là những căn nhà mái lá đơn sơ, kết cấu giống nhà sàn nổi trên mặt hồ. Họ di chuyển chủ yếu bằng thuyền, đàn ông bắt đầu học đánh cá từ năm 13 tuổi nên những đứa nhỏ cũng có thể chèo thuyền điêu luyện, khua chân nhoay nhoáy. Bạn thường chỉ thấy người nam đứng chèo thuyền, đa phần phụ nữ vẫn nguồi cuối thuyền, chèo kiểu truyền thống.

Trước kia, do cây lau sậy trên mặt hồ mọc cao, che khuất tầm nhìn nên họ phải đứng bắt cá để dễ dàng nhìn dưới nước thay vì ngồi, lâu dần trở thành nét sinh hoạt đặc trưng trong vùng. Đàn ông dùng một chân cân bằng trên mặt nước, chân kia khéo léo giữ chiếc lưới đánh cá cao hơn cả người lớn, nhúng lên nhúng xuống nước. Các ngư dân được coi là biểu tượng văn hóa ở đây. Hoàng hôn, nhiều chiếc thuyền chở khách xuôi dòng nước, chiêm ngưỡng "điệu múa" độc đáo dưới ráng chiều thật đẹp. Khoảng tháng 10 - 11 hằng năm, lễ hội đua thuyền tổ chức trên hồ, thu hút hàng nghìn du khách đến xem.

Nghề chính của phụ nữ Inthar là dệt vải từ hoa sen, làm túi shan hoa văn thổ cẩm bán cho du khách. Tại các xưởng dệt trong làng, bạn được gặp những người phụ nữ Kayan sở hữu chiếc cổ dài vì theo tục lệ lâu đời, cổ càng đeo nhiều vòng đồng thì càng đẹp. Còn trên sông, người dân trồng cây trên mặt nước bằng cách tạo bè nổi từ xác bèo, rong rêu rồi cố định bằng cây tre cắm xuống lòng hồ. Cây trồng phổ biến nhất là cà chua. Vì thế hầu hết các tiệm ăn ở đây đều phục vụ salad cà chua như một món đặc sản.

img

Có nhiều cách đến Inle, nhưng với người không có nhiều thời gian thì bay từ Mandalay, Yangon hay Bagan đến sân bay Heho là tiện nhất. Muốn tiết kiệm chi phí, bạn có thể chọn ở homestay trong làng Nyang Shwe giá tầm 10 USD/đêm (khoảng 230.000 đồng), rồi thuê thuyền ra hồ ngắm cảnh. Ngoài ra, các resort ven hồ với dãy bungalow nổi trên mặt nước cũng là sự lựa chọn không tồi, giá chừng 100 USD/đêm (khoảng 2,3 triệu đồng).

Vi Yến (Ngôi sao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem