Vũ khí chống tăng
-
Các nhà sản xuất vũ khí, đặc biệt là các nhà thầu quốc phòng Mỹ là những người hưởng lợi nhất, kiếm được nhiều tiền nhất từ cuộc xung đột ở Ukraine, theo Sky News.
-
Video do Ukraine công bố cho thấy các binh lính nước này đã sử dụng một tên lửa do Anh sản xuất để bắn một chiếc xe bọc thép của Nga, theo Newsweek chia sẻ hôm 9/6.
-
Trong những ngày qua, quân đội Ukraine và Nga liên tục chiến đấu để giành quyền kiểm soát thành phố công nghiệp Sievierodonetsk.
-
Chiến sự Ukraine: Bật mí về đơn vị Kraken khét tiếng thay thế tiểu đoàn Azov thách thức quân đội Nga
Khi còn là một công nhân xây dựng, ông Andrii “Belyi” Maleev, 45 tuổi cầm búa. Nhưng giờ đây, sau khi gia nhập đơn vị tình nguyện Kraken khét tiếng, gây tranh cãi do các cựu binh của tiểu đoàn Azov lập ra, ông Maleev cầm súng để bảo vệ Ukraine trước cuộc tấn công của Nga, theo Washington Post. -
100 ngày sau khi Nga đưa quân vào Ukraine, Điện Kremlin công bố, Moscow đã đạt được một số kết quả trong chiến dịch quân sự ở nước láng giềng thân phương Tây.
-
Theo Bộ Ngoại giao Anh, vũ khí M270B1 mà London cung cấp sẽ mang lại "sự tăng cường năng lực đáng kể cho các lực lượng Ukraine".
-
Sau khi không chiếm được thủ đô Kiev của Ukraine, Nga đã giảm phạm vi tiếp cận, tập trung vào việc siết chặt từ từ khu vực Donbass và đạt được một số thành công đáng kể.
-
Việc Mỹ gửi Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) tới Ukraine đã vấp phải sự chỉ trích từ Điện Kremlin, Moscow cáo buộc Washington đang 'đổ thêm dầu vào lửa'.
-
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch bán cho Ukraine 4 máy bay không người lái (UAV) MQ-1C Grey Eagle trang bị tên lửa Hellfire để sử dụng trên chiến trường chống lại Nga, theo nguồn tin từ Reuters.
-
Các quốc gia phương Tây liên tục cung cấp những vũ khí tối tân cho Ukraine nhằm mục đích tạo thế cân bằng cho Kiev trong công cuộc ngăn chặn bước tiến mạnh mẽ của Nga ở phía đông.