• TAND Tối cao đã yêu cầu các luật sư bào chữa cho tử tù Đặng Văn Hiến bổ sung tài liệu, chứng cứ để xem xét đề nghị giám đốc thẩm cho bị cáo này.
  • "Tôi muốn viết lên đơn này mong rằng quý cấp sẽ cân nhắc xem xét kỹ hồ sơ vụ án cũng như hoàn cảnh, nguyên nhân phạm tội để quyết định sinh mệnh một tử tù. Chỉ còn vỏn vẹn 7 ngày nữa, dù còn chút huy vọng mong manh trong thời khắc này, tôi vẫn mong các cấp thấu hiểu được bản chất sự việc vì tôi cũng là nạn nhân...", đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước của Đặng Văn Hiến viết.
  • Luật sư Nguyễn Thanh Huy nói Đặng Văn Hiến vẫn có thể cải tạo được, không đến mức phải cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội. Ông tin tưởng rằng, bị cáo này có cơ hội được ân giảm án tử hình rất cao.
  • Ông Đặng Văn Hiến bị TAND Cấp cao tại TP.HCM giữ nguyên bản án tử hình về tội "Giết người". 5 bị cáo còn lại trong vụ án này đều được giảm án.
  • Sáng nay (12.7), tại TAND tỉnh Đắk Nông, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đối với Đặng Văn Hiến và đồng phạm liên quan đến vụ nổ súng làm 3 người chết, 13 người bị thương tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, hồi tháng 10.2016. Với lý do đảm bảo an ninh cho phiên tòa và do phòng xét xử chật hẹp nên hàng chục người dân đã phải đội mưa theo dõi phiên tòa qua loa.
  • Sáng 7.5, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đặng Văn Hiến (SN 1976, trú tại huyện Tuy Đức, Đắk Nông) và đồng phạm về tội "Giết người", do một số bị cáo có đơn xin vắng mặt. Bị cáo Hiến là nông dân, phạm tội giết người do bức xúc việc Công ty Long Sơn cưỡng chế trái pháp luật, hủy hoại tài sản.
  • Bị cáo Đặng Văn Hiến, người vừa bị tuyên án tử hình về tội giết người đã có đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đắk Nông.
  • Sau khi Đặng Văn Hiến bị tuyên án tử hình, dư luận đặt ra câu hỏi: Vì sao một người nông dân chất phác như Hiến bỗng dưng trở thành kẻ sát nhân để phải nhận mức án cao nhất của pháp luật? Và khi người dân và doanh nghiệp dùng "luật rừng" để xử nhau thì trách nhiệm của chính quyền ở đâu?.
  • Vào lúc 17h30 chiều nay (3.1), Hội đồng xét xử đã tuyên án vụ nổ súng bắn chết 3 người tại tiểu khu 1535 xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắk Nông). Sau khi nghe bị cáo Đặng Văn Hiến bị tuyên phạt mức án tử hình, nhiều người dân đã phản đối, khiến lực lượng cảnh sát rất vất vả để vãn hồi trật tự.
  • Chiều nay (3.1), phiên tòa xét xử 6 bị cáo trong vụ bắn chết 3 người và 13 người bị thương tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) được tiếp tục với phần tranh luận. Các luật sư đã đề nghị khởi tố tại tòa nhóm người của Công ty Long Sơn về tội Xâm phạm chỗ ở của người khác.