Vừa đổi tên, Sài Gòn Titan đánh bại tân binh Luxury Hạ Long với tỷ số không tưởng

Lê Giang Thứ năm, ngày 22/02/2024 22:10 PM (GMT+7)
Sau khi đổi tên từ Cao Bằng thành Sài Gòn Titan, đội bóng của HLV Phạm Minh Giang đánh bại tân binh Luxury Hạ Long với tỷ số 10-1 ở trận ra quân giải Futsal HDBank VĐQG 2024 diễn ra hôm 22/2 tại Nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM).
Bình luận 0

Hôm 22/2, giải Futsal HDBank VĐQG 2024 khởi tranh với 2 trận đấu đầu tiên: Luxury Hạ Long gặp Sài Gòn Titan TP.HCM tại Nhà thi đấu Tân Bình và Sanvinest Khánh Hòa tiếp đón Thái Sơn Bắc tại Nhà thi đấu Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang.

Sau khi đổi tên từ Cao Bằng thành Sài Gòn Titan TP.HCM, đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang gặp Luxury Hạ Long ở trận ra quân. Với trình độ vượt trội so với đội bóng mới được thành lập nòng cốt là các cầu thủ phủi, Sài Gòn Titan không gặp nhiều khó khăn để tìm đến mành lưới đối thủ. Các học trò cựu HLV đội tuyển quốc gia Phạm Minh Giang dễ dàng trút "cơn mưa" bàn thắng vào lưới đối thủ để giành chiến thắng chung cuộc 10-1 để có khởi đầu thành công tại giải.

Trong khi đó, dù thi đấu trên sân nhà, Sanvinest Khánh Hòa nhận trái đắng trước Thái Sơn Bắc. Các cầu thủ chủ nhà bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn để rồi bị phản đòn đau đớn với 2 bàn thua qua đó trắng tay ở ngày khai cuộc trên sân nhà trước Thái Sơn Bắc với tỷ số 0-2.

Vừa đổi tên, Sài Gòn Titan đánh bại tân binh Luxury Hạ Long với tỷ số không tưởng- Ảnh 1.

Sài Gòn Titan (vàng) đánh bại tân binh Luxury Hạ Long với tỷ số 10-1 ở trận ra quân. Ảnh: Futsal VN.

Ngày 23/4, trận "siêu kinh điển" giữa Thái Sơn Nam TP.HCM và Sahako sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu quận 8. Trận đấu diễn ra lúc 17h này sẽ là bản lề quyết định lớn cho cuộc đua vô địch năm nay. Bởi, Thái Sơn Nam và Sahako là hai đối thủ có thực lực vượt trội các đội còn lại và họ sẽ đua song mã tới ngôi vô địch. Đội bóng nào giành chiến thắng sẽ nắm lợi thế lớn đến ngôi vương của giải năm nay. Trước đó, lúc 14h, cũng trên sân đấu này, Tân Hiệp Hưng TP.HCM sẽ gặp Hà Nội FC.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2024 sẽ diễn từ 22/2 đến 31/7 với 8 đội tham dự gồm: Thái Sơn Nam TP.HCM, Thái Sơn Bắc, Sahako FC, Sanvinest Khánh Hòa, Hà Nội, Tân Hiệp Hưng TP.HCM, Sài Gòn Titans TP.HCM và Luxury Hạ Long.

Các đội bóng sẽ thi đấu 56 trận theo thể thức vòng tròn hai lượt, lượt đi và lượt về (sân nhà – sân khách) để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Thái Sơn Nam TP.HCM đang là đội ĐKVĐ của giải đấu sau khi giành cúp ở vòng đấu cuối cùng mùa trước.

Ba vòng đấu đầu tiên của giải sẽ diễn ra từ 22/2 đến 7/3, sau đó giải tạm nghỉ để ĐT Futsal Việt Nam tập trung, tập huấn và tham dự Vòng chung kết Futsal châu Á 2024 tại Thái Lan, với mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết Futsal World Cup 2024. Giải sẽ trở lại bằng các trận đấu thuộc vòng 4, vào ngày 1/6. Giai đoạn lượt về của giải sẽ kéo dài từ ngày 25/6 đến 31/7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem