Xã Bách Thuận
-
Chúng tôi về làng vườn Bách Thuận, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đúng lúc dòng họ Nguyễn Kim đang chuẩn bị tổ chức lễ hội truyền thống. Thượng tá Nguyễn Kim Niệm, Chủ tịch Hội đồng gia tộc Nguyễn Kim và bà Trịnh Thị Sim cùng ông Nguyễn Kim Tạo tiếp chúng tôi ngay trước cửa từ đường.
-
Nằm sát bên bờ Sông Hồng thơ mộng, làng vườn Bách Thuận, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, từ lâu được biết đến như 1 địa danh nổi tiếng ở tỉnh Thái Bình.
-
Hàng trăm hộ dân ở xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình nhiều tháng nay rất lo lắng bởi chăn nuôi lợn vốn là một nghề truyền thống ở địa phương, nhưng đang đứng trước nhiều khó khăn do giá lợn hơi cả sụt giảm mạnh, nhiều hộ sản xuất cầm chừng.
-
Làng vườn Bách Thuận (xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) xưa nay nổi tiếng với không gian xanh trong lành, cây trái sum suê. Đặc biệt, nơi đây còn có chợ làng-chợ Thuận Vi nổi tiếng với các thức quà bánh ngon lành, mang đậm phong vị làng quê.
-
Huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) hiện có trên 300 ha hòe dược liệu, trong đó, tập trung ở xã vùng bãi như Hồng Lý (130 ha), xã Bách Thuận (87 ha).
-
Tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của thị trường, anh Nguyễn Đình Hòa ở thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá Koi - một loại cá cảnh có xuất xứ từ Nhật Bản - mang lại giá trị kinh tế rất cao.
-
Thái Bình: Trồng thứ cây tốt um ít phải chăm, gặp năm hoa giá cao, nông dân ở đây mừng như trúng số.
Không mất tiền mua giống, chăm sóc lại đơn giản nhưng cây hoa hòe đang mang lại cho ngườI dân ở xã Bách Thuận (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) một nguồn thu nhập cao. Mỗi sào đất trồng hoa hòe (360m2) sẽ cho thu nhập trên dưới 30 triệu đồng/năm. -
Anh Nguyễn Kim Ngữ, thôn Bình Minh, xã Bách Thuận (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) là một trong những hội viên nông dân làm kinh tế giỏi của địa phương. Với mô hình nuôi dế, anh Ngữ không chỉ có nguồn thu nhập lớn mà còn thu hút nhiều hội viên tham gia liên kết sản xuất, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.
-
Nhờ nhạy bén gắn sản xuất, kinh doanh với trồng phong lan rừng để thưởng ngoạn mà nhiều nông dân xã Bách Thuận (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Nhờ bí quyết nuôi ốc nhồi-con đặc sản đắt tiền mà ông nông dân triệu phú Trần Văn Bảy (50 tuổi), xóm 6, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) vớt hàng tấn ốc nhồi lên bán. Ông nuôi ốc nhồi mà cả năm chả thấy cho chúng ăn bao giờ bởi ao nuôi ốc kín mít bèo tấm-thức ăn ưa thích của loài ốc đặc sản này.