Xã bình an
-
Hòn Phụ Tử từng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Kiên Giang. Mặc dù sau khi hòn Phụ bị đổ, nơi đây đã kém sức hút với nhiều du khách, nhưng hòn Phụ Tử vẫn là điểm đến du lịch đáng ghé thăm vì những giá trị văn hóa, lịch sử.
-
Di tích lịch sử và thắng cảnh hang Mo So thuộc ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) được ví như một pho sử vàng, lưu giữ nhiều chiến tích của cha anh. Không những thế, hang đá Mo So còn thu hút du khách với chuỗi hang động đẹp, huyền bí và thơ mộng.
-
Mô hình nuôi tôm càng xanh do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện lần đầu tiên ở xã miền núi Bình An, huyện Bình Sơn trên diện tích 4.000m2 và 1 hộ tham gia. Sau 6 tháng thả nuôi, tôm càng xanh đạt trọng lượng bình quân 35g/con, tổng thu từ mô hình là gần 240 triệu đồng.
-
Nói đến nuôi cá bống mú, mọi người thường nghĩ đến nghề nuôi cá lồng bè trên biển đang phát triển mạnh tại các xã ven biển và xã đảo. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều hộ dân tại xã Bình An, huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) đã thả nuôi thành công cá mú trong ao đất mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Nhờ trồng cây khóm, cây cau và cây dừa chung một vườn, ông Dư Văn Thái (SN 1947, ở ấp An Lạc, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) thu lợi gần 2 tỷ đồng/năm. Ông Thái vừa được bình chọn danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022".
-
Cách đây 45 năm, những người dân đầu tiên ở đảo Lý Sơn đã đặt chân lên đất Bình An (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để tạo lập cuộc sống mới. Nơi đây thật sự là mảnh đất “bình an” để nhiều người gắn bó cả cuộc đời.
-
Ngoài thế mạnh về chăn nuôi dê, lợn đen, vịt suối, những năm gần đây, huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) phát triển mô hình chăn nuôi trâu vỗ béo đem lại thu nhập cho người dân.
-
Ông Lê Trọng Hải (trú tại xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã bắt tay vào trồng các loại nấm từ năm 2005. Việc trồng nấm đã mang về cho gia đình ông 300 triệu đồng mỗi năm. Để có được thành quả này, ít ai biết được ông Hải đã "cãi lời vợ" để quyết theo đuổi nghề trồng thứ cây không lá mà có tai.
-
Hội Nông dân các tỉnh, thành phố thuộc cụm thi đua số 6 cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến trao tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình hội viên nông dân Phạm Thị Ngọc Anh trú tại xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
-
Tưởng rằng mùa này hàng chục tấn mít không hạt “đóng băng” do đại dịch Covid-19 lây lan khắp cả nước. Nào ngờ, tháng 3, tháng 4 khi toàn xã hội thực hiện cách ly chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp lây nhiễm thì ông chủ vườn mít Lâm Phúc ở xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận lại “ship” hàng không kịp.