Xã Đông Minh
-
Xuống giống nuôi trồng thủy sản, trong đó có nuôi tôm vụ xuân hè trong tháng 4 nhưng hiện nay một số diện tích nuôi tôm của xã Đông Minh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã xuất hiện bệnh đốm trắng làm tôm chết hàng loạt.
-
Năm 2023, diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) là 5.142ha, tăng 48ha. Giá trị sản xuất 1ha nuôi trồng thủy sản đạt 456,4 triệu đồng, sản lượng thủy hải sản hàng năm đạt trên 98.000 tấn. Ngoài mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, huyện Tiền Hải chú trọng đánh bắt hải sản, nâng số lượng tàu thuyền lên 537 phương tiện...
-
Sau hơn 40 năm, ông Đoàn Đình Chiến, xã Đông Minh (Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã gây dựng được 1,2ha ao nuôi tôm thẻ công nghệ cao, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.
-
Cùng với phát triển nhiều mô hình nuôi tôm, cua, cá, hiện nay, nuôi ngao ở xã Đông Minh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) là một trong những thế mạnh, đem lại thu nhập cao, ổn định cho nhiều hộ nuôi trồng thủy sản.
-
Với diện tích 3ha chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả, anh nông dân Bùi Văn Mạnh, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải (Thái Bình) trồng đủ thứ cây trái như: ổi Đài Loan, táo, dưa hấu, dưa leo, chuối tây và 2 ao thả nuôi cá trê lai, trắm cỏ. Nhờ đó, mỗi năm anh Mạnh thu lãi trên 500 triệu đồng.
-
Từ khi chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng trên ao nổi bằng công nghệ Biofloc, nhiều hộ gia đình ở huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã khấm khá hẳn lên. Thời gian nuôi tôm thẻ chân trắng bằng công nghệ Biofloc chỉ từ 70 - 80 ngày có thể thu hoạch, tôm ít bị dịch bệnh, đạt sản lượng cao.
-
Ông Lê Khắc Phú ở thôn 5, xã Đông Minh (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã có cách làm vườn lạ mà hay. Đó là tự tay ông bào chế thuốc trừ sâu sinh học từ tỏi, gừng, ớt, và một số cây dược liệu khác để tưới, phun cho 5 ha cây ăn quả gồm cam, bưởi...Nhờ nguồn thuốc trừ sâu an toàn này mà vườn cây trái của nhà ông Phú năm nào cũng thu về hàng trăm triệu đồng.
-
Với niềm khao khát làm giàu ở nông thôn trên chính quê hương mình, ông Vũ Ngọc Dương (65 tuổi, trú tại thôn Đồng Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải (Thái Bình) là một trong những người đi đầu và xây dựng thành công mô hình làm ao cho ngao đẻ, nuôi ngao sinh sản, ươm ngao giống ở huyện Tiền Hải và đem lại nguồn thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.