Xã na hối
-
Để hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đang từng bước triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện, ưu tiên gỡ những tiêu chí khó.
-
Bà Sin Thị Thu, (SN 1972), dân tộc Nùng, thôn Sín Chải, xã Na Hối, huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã biến cây ngũ gia bì hương từ cây bờ rào thành rau sạch; bán ra thị trường chu thu nhập lớn ở vùng cao nguyên trắng.
-
Những ngày đầu tháng 6 chúng tôi về xã Na Hối, huyện Bắc Hà (Lào Cai), khi những vườn mận tam hoa của bà con nơi đây đang chín đỏ. Trên các triền đồi người dân hối hả thu hái mận bán cho thương lái khiến không khí vùng cao nguyên trắng sôi động hẳn lên.
-
Thời điểm này, nông dân ở vùng cao Bắc Hà, tỉnh Lào Cai bắt đầu bước vào vụ thu hoạch đào Pháp. Giá đào quả dao động tùy theo từng loại, cao nhất là đào Pháp loại đào ngố, giá từ 40.000-60.000 đồng/kg.
-
Ở thôn Sín Chải, xã Na Hối (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) từ năm 2014, chị Sin Thị Thu đã tiên phong trồng cây ngũ gia bì hương làm rau để bán ra thị trường, cho hiệu quả kinh tế cao.
-
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Hải, Chủ tịch UBND xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai xác nhận trên địa bàn có một công nhân Nhà máy thuỷ điện Thải Giàng Phố mất tích do ngã xuống suối.
-
Hơn 3 năm gắn bó với việc gieo trồng cây ngũ gia bì hương (rau sâm), mỗi tuần, mảnh vườn rộng 2.000m2 của gia đình chị Sin Thị Thu, ở thôn Na Áng A, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho sản lượng gần 40kg lá ngọn rau sâm, lợi nhuận dao động khoảng 1,5 – 2 triệu đồng.
-
Nằm ở chân dốc, không biển quảng cáo, không mời chào và chỉ bán một mặt hàng, đó là nét đặc biệt của “phiên chợ” bán cỏ mà những người chăn nuôi tìm đến để “sắm tết” cho trâu.
-
Đặc sản mận Tam hoa nổi tiếng của vùng “Cao nguyên trắng” Bắc Hà (Lào Cai) vào vụ chính từ cuối tháng 4 hằng năm, nhưng cứ khoảng từ cuối năm trước đến đầu năm sau, nhiều cây mận Tam hoa vẫn cho quả trái vụ.
-
Mấy năm trở lại đây, đến với vùng cao nguyên trắng Bắc Hà (Lào Cai), một trong những món ăn đặc sản được du khách ưa chuộng đó là thịt gà đen. Đây là loại gà bản địa do đồng bào dân tộc vùng cao Bắc Hà, đặc biệt là dân tộc Mông nuôi ở các bản làng. Thời gian gần đây, giống gà quý này được một số người dân bảo tồn, trong đó có anh Sùng Quân.