Xã Phú Mỹ
-
Nhờ triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách của Đảng, Nhà nước và cùng sự đồng lòng của người dân, hiện nay, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng đã thay da đổi thịt; nông thôn đổi mới, đời sống, vật chất tinh thần của bà con được nâng lên rõ rệt.
-
“Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng” là câu nói vui của bà con đồng bào Khmer ở ấp Sóc Xoài, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng khi nhắc đến công lao của ông Huỳnh Kim Tiên – người đã bỏ công sức, tiền của ra để lo cho cái chung của quê hương, xóm làng.
-
Dự án trung tâm thương mại và siêu thị vật liệu xây dựng tại Khu C- Đô thị mới An Vân Dương được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận chủ trương đầu tư có tổng kinh phí thực hiện 506 tỷ đồng.
-
Giải ngân 500 triệu đồng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 10 hộ hội viên nuôi xen ghép tôm, cua, cá ở Huế
10 hộ hội viên nông dân được Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế giải ngân cho vay 500 triệu đồng để phát triển mô hình nuôi xen ghép tôm, cua, cá. -
Trong lúc đánh lái, xe đầu kéo bị lật ngang giữa đường khiến tài xế bị thương, phế liệu văng ra đầy đường. Vụ việc xảy ra ở xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
-
Nhiều năm trở lại đây, người dân ở khu đô thị Huế Green City (Thừa Thiên Huế) khốn khổ vì tình trạng ô nhiễm môi trường do cơ sở sản xuất gạch bê tông nằm ngay trong khu đô thị này gây ra.
-
Trồng thứ cây cảnh chỉ để chơi hoa, vườn đẹp như phim đủ sắc màu, nông dân này ở Bến Tre lãi tiền tỷ
Nông dân Hà Văn Khị sinh năm 1954, ông sinh sống tại ấp Phú Thạnh, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre có lãi 1 tỷ đồng/năm nhờ trồng hoa giấy-loại cây cảnh trồng chỉ để chơi hoa. Ông đã vươn lên thoát nghèo bằng nghề trồng hoa giấy. -
Mới đây, tỉnh Kiêng Giang công nhận sản phẩm đạt hạng từ 3 - 4 sao đối với 18 sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh năm 2020 ; trong đó, có sản phẩm thùng sọt, giỏ xách cỏ bàng của xã Phú Lợi và sản phẩm túi xách, sọt cỏ bàng của xã Phú Mỹ thuộc huyện Giang Thành.
-
Bà Thạch Thị Thương, ấp Bưng Cốc, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) nhờ trồng rau má mà gia đình bà có nguồn thu nhập tốt.
-
Tùy theo cách sử dụng mà rau má thường được dùng ăn sống, luộc, nấu canh. Bởi công dụng tuyệt vời nêu trên nên rau má được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Thấy được nhu cầu thị trường, bà Thạch Thị Thương, ở ấp Bưng Cóc, xã Phú Mỹ (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) đã đầu tư trồng rau má ở 600m2, thu nhập hơn 2,6 triệu đồng/tháng.