Xã Tam Quan
-
Gà rừng giống sau khi ấp nở sẽ được nuôi khoảng 2,5 tháng, anh Sỹ (xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) xuất bán với giá 500.000 đồng/đôi. Gà rừng nuôi từ 12 - 14 tháng đạt trọng lượng 1-1,5 kg/con, giá bán dao động từ 300 - 500 nghìn đồng/kg. Những con gà rừng trống đẹp có giá bán từ 700 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/kg.
-
Gia đình chị Yến (xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) năm 2018 đã thu hoạch những nụ trà hoa vàng đầu tiên được hơn 10kg hoa tươi, với giá bán nụ hoa trà hoa vàng khoảng 850.000 đồng/kg, tổng thu về khoảng chục triệu đồng.
-
Những năm gần đây, nhờ công nghệ số, khoa học, kỹ thuật phát triển và thị trường tiêu thụ rộng mở, nhiều bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã mạnh dạn đầu tư, đưa các giống cây trồng mới, con vật nuôi mới vào gieo trồng, chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao...
-
Khai thác lợi thế về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng, nhiều người dân trên địa bàn huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) đã mạnh dạn đầu tư trồng cây dược liệu, trong đó có cây trà hoa vàng. Ông Triệu Minh Phúc, thôn Nhân Lý, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo trồng trà hoa vàng, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng...
-
Vườn trồng la liệt thứ cây ra hoa vàng, ông chủ ở Vĩnh Phúc hái nụ, hái hoa đem sấy bán đắt như vàng
Nhà có vườn rộng, trồng kín cây trà hoa vàng lâu năm nên Nguyễn Tùng Dương, Giám đốc Công ty TNHH Tân Đại Dương, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) có nhiều thuận lợi để thỏa sức đam mê nghiên cứu, phát triển, tìm hướng đi mới cho trà hoa vàng – nữ hoàng của các loại trà. -
Khai thác lợi thế về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng, những năm gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng cây lương thực, cây ăn quả kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu, trong đó có trồng cây trà hoa vàng.