Xã tân hiệp
-
Những năm trước, nông dân các xã biên giới thuộc huyện Thạnh Hóa (Long An) chuyên canh trồng lúa nước cùng với trồng rừng tràm bạt ngàn. Nhưng khổ nỗi, lợi nhuận từ hai loại cây này chỉ đủ sống. Nông dân xã Tân Hiệp chọn cây chanh, cây bưởi và cây mít để chuyển đổi cây trồng và kết quả thu lợi “khủng”.
-
Hoa lan là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của TP.HCM, luôn được thành phố ưu tiên hỗ trợ đầu tư. Bên cạnh các loại lan dendro, mokara…lan ngọc điểm cũng được nhiều người quan tâm vì vừa mang lại lợi nhuận kinh tế cao, vừa có thị trường tiêu thụ lớn.
-
Mô hình nuôi vịt trên sàn trong môi trường lạnh ở tỉnh Bình Dương khá độc đáo, bảo đảm an toàn dịch bệnh, chăn nuôi sạch và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là ý tưởng khởi nghiệp mới lạ của chị em phụ nữ xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, do chị Phan Thị Mỹ Trang thiết kế và sáng tạo, đang được khuyến khích nhân rộng.
-
Xã Tân Hiệp (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) với đặc thù là một xã đảo nên điều kiện đi lại giao thương hết sức khó khăn. Những năm trước đây, những lúc biển động và bị ảnh hưởng của không khí lạnh, TP.Hội An phải chở hàng tấn gạo ra đảo để cứu trợ cho người dân. Thế nhưng, chỉ sau mấy năm xây dựng nông thôn mới (NTM), Tân Hiệp đã tạo nên “kỳ tích” khi về đích trước thời hạn một năm và trở thành xã NTM đầu tiên tự cân đối thu chi ngân sách của tỉnh Quảng Nam.
-
Những ngày này, ngư dân thôn Bãi Hương ở Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội Anm, tỉnh Quảng Nam) ra khơi với tâm thế phấn khởi vì được mùa cá bạc má. Cả thôn có 50 hộ hành nghề khai thác trên biển thì đã có 40 hộ trúng cá bạc má đợt này.
-
Hiện nay, thị trường tiêu thụ ba ba đã có phần sôi động trở lại. Thay vì chỉ mua con 1,2-1,4kg như trước đây, nay thương lái mua cả ba ba loại nhỏ từ 5 lạng trở lên. Đó là một trong những lý do mà nhiều hộ ở xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản (Bình Phước) đang quay trở lại nuôi ba ba.
-
Vốn quê ở Bến Tre, gia đình bà Phạm Ngọc Yến lên lập nghiệp ở ấp Tân Lập, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước. Trên diện tích 1,5ha vườn, bà Yến trồng 100 cây dừa xiêm lục xen với bưởi da xanh, quýt...Hiện, cứ đều đều mỗi ngày, bà Yến có lãi 6 triệu đồng từ tiền bán dừa trái...
-
Từ kinh nghiệm thực tế, anh Trần Văn Phương, thôn Luộc Giới, xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã sáng chế ra chiếc máy thái rau, củ, quả kiểu đứng với nhiều ưu điểm vượt trội, mang lại hiệu quả kinh tế cao, bán chạy như tôm tươi.