Xác định nghi phạm vụ xả súng giết người chấn động nước Mỹ

Thứ ba, ngày 17/09/2013 06:42 AM (GMT+7)
Cảnh sát Mỹ đã xác định, một trong số nghi phạm vụ xả súng tại Bộ chỉ huy Hệ thống Hải quân Mỹ ở Washington, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, là Aaron Alexis, một nhà thầu dân sự.
Bình luận 0
Cảnh sát thủ đô Washington D.C của Mỹ xác nhận đã có ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại Bộ chỉ huy Hệ thống Hải quân Mỹ xảy ra lúc 8 giờ 20 phút sáng 16.9 (theo giờ Mỹ).

Theo nguồn tin cảnh sát, có ít nhất 2 nghi phạm thực hiện vụ xả súng này, trong đó một nghi phạm đã thiệt mạng khi đấu súng với cảnh sát.

img
Nghi phạm Aaron Alexis.

Phần lớn nạn nhân là cảnh sát Washington. Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục bao vây khu vực và ráo riết truy lùng 1 đối tượng tình nghi khác hiện vẫn còn ẩn nấp.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm Alexis, 34 tuổi, người da đen, đến từ Texas từng là một nhà thầu dân sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Hải quân Mỹ. Alexis bị tình nghi xâm nhập bằng cách sử dụng thẻ căn cước của một người khác, nhưng không biết liệu người đó có phải là tòng phạm hay không hay là thẻ ID của người này bị đánh cắp.

Cũng có nguồn tin khác cho rằng, Alexis từng là lính dự bị trong Hải quân Mỹ từ tháng 5.2007-1.201, sau đó đã bị đuổi khỏi lực lượng này do bị kỷ luật.

Valerie Parlave - trợ lý giám đốc của Văn phòng Cục điều tra Liên bang Mỹ tại Washingon cho biết, hiện có rất ít thông tin về nghi phạm này. Cảnh sát đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin về Alexis và các mối quan hệ của hắn ta. Valerie Parlave cũng cho biết, trước đó cảnh sát chỉ miêu tả, nghi phạm ở độ tuổi từ 40 đến 50, da đen, mặc quần áo màu đen khi đột nhập tòa nhà.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama tối 16.9 đã ra lệnh treo cờ rủ tại Nhà Trắng và tòa nhà Quốc hội cho tới ngày 20.9 tới để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng này.

Tòa nhà bị tấn công nằm bên sông Anacostia, cách trụ sở Quốc hội Mỹ 2 km và cách Nhà Trắng 5 km. Tòa nhà cũng có một căn hộ là nơi ở của Tư lệnh hải quân Mỹ.

Vụ việc xảy ra khi trong tòa nhà này có 3.000 nhân viên làm việc.
Hạ Anh (theo CNN, Reuters) (Hạ Anh (theo CNN, Reuters))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem