Sau khi ghi nhận 9 ca mắc Covid-19 tại phường Việt Hưng, quận Long Biên (Hà Nội), lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng, xét nghiệm "thần tốc" cho khoảng 5.000 người dân tại đây.
Đến nay, toàn TP.Hà Nội đã triển khai 17 đợt tiêm vaccine Covid-19. Theo đó, có hơn 5, 6 triệu người trên 18 tuổi đã được tiêm mũi 1, đạt 93,8%; tỷ lệ tiêm so với tổng dân số đạt 67,9%. Về xét nghiệm đã lấy được hơn 4,2 triệu mẫu.
Sau gần 1 ngày xét nghiệm test nhanh kháng nguyên Covid-19, lực lượng chức năng đã ghi nhận 44 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại TX Buôn Hồ (Đắk Lắk).
Lãnh đạo Sở TTTT Hà Nội cho biết, nhờ nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến nên Hà Nội tiết kiệm được 50% thời gian thực hiện.
Ngay khi thành phố Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin trên diện rộng, thì những “bóng áo xanh”, đội ngũ đoàn viên thanh niên tình nguyện đã đứng ngay vào tuyến đầu, hỗ trợ, giúp đỡ cho cộng đồng, nhằm tiến tới mục tiêu: "Giúp cộng đồng nhiều hơn, giúp đất nước chống dịch nhanh hơn".
Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa yêu cầu rà soát việc xét nghiệm trẻ nhỏ tuổi, đảm bảo đúng quy định, đảm bảo không bỏ sót F0 trong cộng đồng, nhưng cũng không tạo ra bức xúc trong dư luận.
Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu sở, ngành nghiên cứu, xây dựng các phương án sau ngày 21/9, trong trường hợp TP nới lỏng một số hoạt động để thúc đẩy phát triển kinh tế.
Với quan điểm của lãnh đạo thành phố cũng như thực tiễn đặt ra là không thể và không nên giãn cách kéo dài, Hà Nội đang triển khai đợt thần tốc xét nghiệm diện rộng và tiêm phủ vaccine mũi 1 cho toàn bộ người từ 18 tuổi trở lên, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/9.
Việc khai báo y tế điện tử trước khi tiến hành xét nghiệm Covid-19 sẽ nhanh và thuận tiện hơn, nhưng do người dân chưa nắm rõ công nghệ nên xảy ra tình huống tập trung đông người tại phường Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội).