Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Công điện yêu cầu xét nghiệm diện rộng thần tốc 100% người dân trên toàn bộ địa bàn Thành phố, bắt đầu từ ngày 6/9 đến 12/9 để bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng.
Sáng nay, 3/9, các nhân viên y tế đã đến tận nơi để lấy mẫu xét nghiệm cho 28 trường hợp F1 tại ổ dịch mới tại ngõ 477 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam (Thanh Xuân, Hà Nội). Sau khi lấy mẫu xét nghiệm các F1 sẽ được đưa đi cách ly tập trung.
Cơ quan chức năng Hà Nội vừa tạm thời phong tỏa và tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ngách 32, ngõ 76, phố An Dương vì có ca mắc Covid-19 mới, khu vực trên hiện có hơn 4.000 dân.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Kế hoạch xét nghiệm trên địa bàn TP. Theo đó, từ nay đến ngày 4/9, Hà Nội tiếp tục xét nghiệm diện rộng với khoảng 200.000 mẫu.
Tại cuộc họp báo chiều 26/8, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết, từ ngày 24/8 đến nay, thành phố đã thực hiện được gần 1 triệu mẫu xét nghiệm người dân "vùng đỏ", "vùng cam".
Nhận được yêu cầu "khẩn" của Bộ Y tế, lãnh đạo Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị khuyến khích giảm số người đến làm việc tại đơn vị, tăng cường làm việc, họp trực tuyến, làm việc tại nhà, làm việc từ xa.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM đã có văn bản khẩn về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 với phương châm "xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch" kể từ 0h ngày 23/8 đến hết ngày 6/9.
"Chiến dịch xét nghiệm mới triển khai được 1-2 ngày, nhưng sau khi lấy được hơn 200.000 mẫu, đã phát hiện 17 mẫu dương tính với SASR-CoV-2. Điều này cho thấy đây là biện pháp trúng, đúng và rất cần thiết trong lúc này", Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.
"Cả hai mũi chủ công tiêm vaccine và xét nghiệm diện rộng phải đặc biệt đảm bảo tuyệt đối an toàn, không được sơ sẩy bất kỳ giây phút nào", Chủ tịch Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh khi đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.